Đạo diễn “Thử Thách Thần Chết” gia nhập thị trường Hollywood

(VOH) - Hãng Los Angeles Comic Cons vừa thông báo, đạo diễn Kim Yong Hwa vừa bắt tay cùng nhà sáng tạo của Marvel Comics trong dự án “Prodigal”.

Công ty chuyên về đồ họa và hiệu ứng hình ảnh Dexter Studio của đạo diễn Kim Yong Hwa sẽ cùng hợp tác với POW! Entertainment của nhà sáng tạo Vũ trụ Marvel, cùng với Luka Production để cho ra mắt bom tấn “Prodigal”, bộ phim về siêu anh hùng nhưng xoáy sâu về chủ đề tình cảm giữa cha và con.

Đạo diễn Kim Yong Hwa và Stan Lee

Ngoài “bộ sậu” là những “tay chơi điện ảnh” và những bậc thầy sáng tạo thứ thiệt, dự án còn quy tụ những tên tuổi nổi tiếng của Hollywood tham gia như hai nhà biên kịch lừng danh cho “Spider Man 2”, “Iron Man” và “I Am Number Four”, Miles Millar và Alfred Gough.

Cả hai biên kịch đang làm việc cật lực để hoàn thành kịch bản và lời thoại cho các nhân vật trong phim, hứa hẹn mang đến những câu thoại xuất chúng, đầy tính “sử thi” cho những cảnh chiến đấu hoành tráng trong “Prodigal”.

Nói về lý do của lần hợp tác mang tính cách mạng này, về phía POW! Entertainment cho biết, trước đó Stan Lee đã được xem qua một vài phân đoạn trong bộ phim điện ảnh bom tấn sắp được ra mắt Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng cùng tên được phát hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Mỹ, Canada, Hồng Kong, Đài Loan, Singapore, Indonesia... với phần hiệu ứng hình ảnh và độ họa do ê kíp Dexter Studio của đạo diễn Kim Yong Hwa chịu trách nhiệm thực hiện, bậc thầy sáng tạo Vũ trụ Marvel đã vô cùng thích thú và ngay lập tức liên hệ với đạo diễn Kim Yong Hwa để bày tỏ quan điểm muốn anh đảm đương vai trò tương tự cho dự án “Prodigal”.

Đây thật sự là một bất ngời và là một niềm vinh dự đối với đạo diễn Kim Yong Hwa và ê kíp của anh.

Các đối tác từ Hollywood chia sẻ, họ rất ấn tượng với tính cách và sự chuyên nghiệp của đạo diễn Kim Yong Hwa trong một vài lần cộng tác trước đó với các dự án như “200 Pounds Beauty” (2006), “Take Off” (2009) và “Mr. Go” (2013), điều này cũng là một điểm cộng lớn cho anh trong mắt của Stan Lee, khiến ông không chút ngần ngại mà bắt tay hợp tác cùng anh với thái độ “vô cùng an tâm”.

Khi nhận được kịch bản, đạo diễn Kim Yong Hwa cho biết anh đã vô cùng cảm động và nảy ra rất nhiều sáng kiến để chuyển thể được trọn vẹn những chi tiết trong phim và đẩy được phim đi đến cao trào với những hiệu ứng đồ họa đẹp mắt, ấn tượng và hoành tráng. V

ới tất cả những điều đó, anh còn bày tỏ quan điểm chắc chắn bộ phim sẽ được khán giả châu Á đón nhận nồng nhiệt hơn cả. Anh chia sẻ thêm: “Tôi đã đọc kịch bản và phát hiện ra mình và ngài Stan Lee có rất nhiều quan điểm đồng nhất cho dự án lần này. Điều này sẽ là một điểm thuận lợi để các ý tưởng của tôi được hiện thực hóa.”

Hiện tại quá trình ký kết hợp đồng vẫn đang được diễn ra thuận lợi. Đoàn làm phim và nhà sản xuất hy vọng sẽ ra mắt phim vào mùa hè năm 2019.

​Hình ảnh trong phim Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới​

Đạo diễn Kim Yong Hwa vừa qua cũng đã đánh dấu một sự trở lại đầy ngoạn mục với dự án Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới được đầu tư hơn 36,5 triệu USD. Dự án bom tấn đã gây được tiếng vang lớn cho cả giới chuyên môn lẫn khán giả khi áp dụng hiệu ứng kỹ xảo CG đầy tinh xảo, mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho người xem. Yếu tố này đã khiến Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới trở thành một điểm sáng tại liên hoan Điện Ảnh Quốc Tế Bussan vừa qua.

Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới dự kiến được công chiếu rộng rãi vào ngày 29.12.2017 tại Việt Nam.