Khởi động vòng Mạ non - Bông lúa vàng 2018

(VOH) - Sáng nay 18/6, Vòng Mạ non - cuộc thi Bông lúa vàng 2018 do Đài TNND TPHCM (VOH) tổ chức chính thức bắt đầu tại nhà hát VOH - Music One.

Trải qua vòng Gieo hạt tại các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu và TP.HCM, sáng nay 18/6, Vòng Mạ non - cuộc thi Bông lúa vàng 2018 do Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM tổ chức - chính thức bắt đầu tại nhà hát VOH – Music One. 

Trải qua hơn 20 năm tổ chức, cuộc thi Bông Lúa Vàng đã khẳng định được vai trò của mình trong việc duy trì và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương. Cuộc thi năm nay được tổ chức với phong cách mới mang nhiều đột phá. 

Bông lúa vàng 2018

Bông Lúa Vàng 2018 với format hoàn toàn mới.

Ban giám khảo bao gồm: Tiến sĩ -  Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Nghệ sĩ Thanh Hằng, Thạc sĩ – Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Công Đồng – Giám Đốc Đài TNND TPHCM (VOH) nói: "Cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm những giọng ca hay, các thí sinh còn phải thể hiện khả năng diễn xuất, biểu cảm, nhịp phách, và biết phối hợp diễn cùng bạn diễn…Ban Giám khảo và Ban Huấn luyện sẽ cùng đồng hành hỗ trợ thí sinh trong suốt chặng thi để nâng cao tính chuyên nghiệp trong kỹ năng thể hiện nghệ thuật cải lương".

Bông lúa vàng 2018

Ban giám khảo bao gồm: (từ trái qua phải) Thạc sĩ – Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải; Tiến sĩ - Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết; Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long; Nghệ sĩ Thanh Hằng. 

Đồng hành cùng cuộc thi Bông Lúa Vàng từ năm 1993, Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền mong muốn đóng góp vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương Nam bộ - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu: "Công ty sẽ tiếp tục đồng hành với các thí sinh trong các năm tới. Chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin và thành công".

Bông lúa vàng 2018

Tại vòng Mạ Non, từ 80 thí sinh tranh tài sẽ chỉ có 16 thí sinh được vào vòng Trổ đòng.

Tại vòng Mạ Non, từ 80 thí sinh tranh tài sẽ chỉ có 16 thí sinh được vào vòng Trổ đòng. Theo thể lệ cuộc thi ở vòng này, các thí sinh phải chinh phục từ 2 hoặc 3 giám khảo đồng ý chọn, sau đó sẽ căn cứ thêm vào kết quả bình chọn khán thính giả để được quyền đi tiếp.

Trường hợp 4 vị giám khảo cùng đồng ý chọn thì Ban giám khảo cùng thống nhất lại cho 4 suất được tuyển thẳng trong vòng Mạ Non này, còn lại vẫn được tính điểm bầu chọn thêm như trên. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh AM610 Khz của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM và kênh HTV1 Đài Truyền hình TPHCM  từ 14g đến 15g30 thứ 7 hàng tuần. 

Chương trình còn được phát lại trên kênh AM 610 Khz lúc13:00-14:30 thứ tư hàng tuần, trên kênh Fm99.9Mhz lúc 12:00 -13:30 thứ 3 hàng tuần.