Làn sóng xanh 2018 bất ngờ trở thành 'đất riêng' của Sơn Tùng M-TP và Bích Phương

Làn sóng xanh 2018 với danh sách đề cử hết sức công bằng, tuy nhiên, Sơn Tùng M-TP và Bích Phương phủ kín mọi hạng mục giải thưởng.

Trước đêm trao giải Làn sóng xanh 2018 lần thứ 21, BTC đã chính thức công bố hạng mục giải thưởng để khởi động bình chọn. Đáng chú ý là hạng mục Top ca sĩ của năm được yêu thích chứng kiến “cuộc đua” căng thẳng của nhiều nghệ sĩ hàng đầu như: Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Bích Phương, Đông Nhi, Vũ Cát Tường…


Cận cảnh hạng mục đề cử của hai giải thưởng "Nữ ca sĩ của năm" và "Nam ca sĩ của năm". (Ảnh: Saostar)


Vũ Cát Tường là một trong những cái tên nằm trong “cuộc đua” ngôi vị "Nữ ca sĩ của năm".

Về hạng mục Ca khúc của năm Bài hát hiện tượng, hàng loạt bản hit “nổi đình nổi đám” trong suốt một năm qua cũng đã góp tên trong giải thưởng này. Nổi bật có thể kể đến như Chạy ngay đi (Sơn Tùng M-TP), Bùa yêu (Bích Phương), Người lạ ơi (Karik - Orange), Chạm đáy nỗi đau (Erik), HongKong1 (Nguyễn Trọng Tài và San Ji),… Đặc biệt có thể nhận thấy, ở nhiều hạng mục, Sơn Tùng M-TP và Bích Phương là hai cái tên góp mặt trong nhiều đề cử bình chọn.


"Chạy ngay đi" và "Bùa yêu" đưa Sơn Tùng và Bích Phương vào hạng mục ca khúc của năm.


Tuy nhiên, "Người lạ ơi" cũng là đối thủ mạnh của "Bùa yêu" và "Chạy ngay đi".


"Người lạ ơi" và "Chạy ngay đi" lại tiếp tục lọt top hiện tượng.


Tuy nhiên, Hong Kong 1 của Nguyễn Trọng Tài cũng nhận rất nhiều sự yêu thích của khán giả.

Bên cạnh đó, hạng mục Music Video của năm nhằm tôn vinh các đạo diễn góp phần tạo nên những MV “khủng” của các ca sĩ cũng ghi nhận các sản phẩm như MV Những kẻ mộng mơ (Noo Phước Thịnh), MV Thằng điên (JustaTee - Phương Ly), MV Sống xa anh chẳng dễ dàng (Bảo Anh), MV Bùa yêu (Bích Phương) hay gần đây nhất là MV Màu nước mắt (Nguyễn Trần Trung Quân)


"Bùa yêu" của Bích Phương lại tiếp tục xuất hiện trong hạng mục MV của năm.


"Màu nước mắt" của Nguyễn Trần Trung Quân tuy ra mắt muộn nhưng vẫn là một MV đáng xem và được đánh giá khá cao.

Một trong những hạng mục được khán giả quan tâm đó chính là Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất. Đây cũng là giải thưởng khá mới với Làn sóng xanh 2018 năm nay. 5 ca khúc xuất sắc lọt top đề cử bình chọn đó chính là Tâm sự tuổi 30 (Trịnh Thăng Bình), Nụ hôn đánh rơi (Hoàng Yến Chibi), Đừng xin lỗi nữa (Erik - Min), Cánh hoa tàn, Một ngày hay trăm năm (Văn Mai Hương)


Trịnh Thăng Bình được gọi tên trong bản nhạc phim "Tâm sự tuổi 30".

Hạng mục Gương mặt mới xuất sắcSự kết hợp xuất sắc cũng là màn tranh đua của loạt những cái tên được khán giả trẻ yêu thích. Trong đó Gương mặt mới xuất sắc xuất hiện những nghệ sĩ trẻ như Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi, Orange,… hay Sự kết hợp xuất sắc nằm trong các sản phẩm âm nhạc như Bùa yêu, Em không thể, Người lạ ơi, Người ta có thương mình đâu.


Orange nằm trong danh sách đề cử "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" nhờ ca khúc "Người lạ ơi".

Hạng mục cuối cùng dành cho nhạc sĩ Hòa âm phối khí xuất sắc đã thổi những giai điệu sáng tạo và mới lạ vào những sản phẩm của các nghệ sĩ. 5 đề cử dành cho hạng mục này gọi tên Onion (Chạy ngay đi), Dương K (Bùa yêu), Masew (Kém duyên), Khắc Hưng (Em mới là người yêu anh), Hoàng Touliver (Em không thể).


DJ Onion lọt top "nhạc sĩ Hòa âm phối khí xuất sắc".


Nếu để ý kỹ sẽ thấy Sơn Tùng và Bích Phương xuất hiện trong hầu hết các hạng mục đề cử.

Sợ fan không hiểu nổi MV, Bích Phương tung giải mã bằng thơ khiến fan thích thú: Ngay từ cái tên bài hát biến tấu tục ngữ 'Chị ngã em nâng thành 'Chị ngả em nâng' đã khiến khán giả đánh hơi được mùi 'xéo xắt' đâu đó. Vậy rốt cuộc, MV này mang tới thông điệp gì cho khán giả?
Sau 12 tiếng phát hành, Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng M-TP có lượng view “khủng”: Đúng 0 giờ ngày 12/5/2018, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV "Chạy ngay đi" và chỉ sau 12 giờ phát hành, MV có lượt xem đáng mơ ước.