Lễ hội chữ Hàn 2018 – Kết nối người yêu thích tiếng Hàn

(VOH) - Sáng nay 14/10, diễn ra “Lễ hội chữ Hàn 2018 - Hangeul Festival 2018”, diễn ra thu hút sinh viên từ 14 trường đại học, cao đẳng, trung tâm tiếng Hàn trên địa bàn TP, và các tỉnh phía Nam.

Chương trình do Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) phối hợp cùng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tổ chức. 

Lễ hội chữ Hàn 2018 mang thông điệp về tinh thần kết nối: Bộ chữ Hangeul (trong tiếng Hàn nghĩa là “chữ viết vĩ đại”) không chỉ là phương tiện giao tiếp, truyền bá, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người Hàn mà còn là cầu nối cho những ai yêu mến văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc trong mọi thời đại.

Tại ngày hội, sinh viên, những người yêu thích tiếng Hàn đã tham gia những hoạt động sôi nổi như: thi thiết kế đồng phục Hangeul Festival 2018; thi thiết kế và triển lãm sản phẩm thủ công truyền thống Hàn Quốc; trang trí gian hàng; nhảy Flashmob; Rung chuông vàng kiến thức Hàn Quốc học chủ đề “Học giả Hàn Quốc học tranh tài” với Giám khảo Hàn Quốc đến từ Korean Foundation, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học.

Lễ hội chữ Hàn 2018 – Kết nối người yêu thích tiếng Hàn

Lễ hội chữ Hàn 2018 thu hút đông đảo người yêu thích tiếng Hàn tham gia. 

Ngoài ra, Lễ hội còn mang đến cơ hội khám phá ẩm thực, trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống Hanbok và tham gia các trò chơi dân gian thú vị,... Qua đó, các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu và nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước và con người Hàn Quốc; gặp gỡ những bạn bè có cùng đam mê, phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội trong môi trường giao lưu rộng mở. 

Dịp này, 14 suất học bổng Sejong do Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tài trợ được trao cho 14 sinh viên xuất sắc nhất./.