Miễn vé vào Suối Tiên cho trẻ em trong ngày khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ 2019

(VOH) - Sáng 28/5, Sở Du lịch TPHCM tổ chức họp báo về Lễ Hội Trái Cây Nam Bộ lần thứ 15 – năm 2019.

Sự kiện lần này sẽ chính thức khai mạc vào lúc 9h00, ngày 1/6 và kéo dài đến hết ngày 31/8 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (Quận 9).

Hoạt động trọng tâm của Lễ hội năm nay vẫn là khu vực chợ nổi trái cây tái hiện văn hóa đặc trưng miền sông nước Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với hơn 50 chiếc thuyền chở đầy ắp trái cây tươi ngon, chín mọng đầu mùa. Tại đây, du khách được tự tay lựa chọn và thưởng thức các loại trái cây đặc trưng của Nam Bộ với giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30% suốt ba tháng hè. 

Suối Tiên

Họp báo về Lễ Hội Trái Cây Nam Bộ lần thứ 15 – năm 2019. 

Trong khuôn khổ của chương trình còn diễn ra Hội thi “Trái Ngon An Toàn Nam Bộ” lần thứ 11 do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn TP. HCM) - Viện cây ăn quả Miền Nam - và Công ty cổ phần Du lịch Văn hoá Suối Tiên, phối hợp tổ chức. Qua hơn 10 năm tổ chức, hội thi luôn được bà con nông dân hưởng ứng nhiệt tình.

Năm nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng sẽ tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận, hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ trái cây ngon, an toàn giữa nhà vườn các tỉnh thành với các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích từng bước nâng cao thị phần, sản lượng trái cây ngon, an toàn giữa các tỉnh thành Nam Bộ về tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, phó giám đốc Sở Du lịch TP cho biết, hưởng ứng Lễ hội trái cây, từ ngày 1/6 - 7/6, du khách lưu trú ở các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn TPHCM sẽ được trải nghiệm Trái cây tươi Việt Nam hoặc nước trái cây khi khách làm thủ tục nhận phòng. Sở Công thương cũng phối hợp triển khai chương trình “Tuần lễ Trái cây Việt Nam” với sự tham gia của các Trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây bán trái cây ưu đãi cho người mua.

Bên cạnh các hoạt động trên, Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm nay còn có Hội thi Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; diễu hành “Trái Cây Khổng Lồ” kết hợp trình diễn bộ sưu tập trái cây Tí Hon với chủ đề “ Tinh hoa Văn hóa Nam Bộ”; triển lãm bộ sưu tập trái cây độc, lạ và quý hiếm như Bí ngô Đà Lạt 100kg, bí đao Bình Định 70kg, dừa bị 15kg, chanh yên Đà Lạt 7kg, ớt Đà Lạt 2kg

Ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó TGĐ Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho hay, dịp này sẽ miễn 100% vé cổng cho trẻ em (cao từ 1m - 1,4m) đi cùng phụ huynh; Giảm 50% vé cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể, trường học trong ngày 1/6. Thời gian từ 2/6 - 31/8 giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2018 – 2019.

Suối Tiên

Khách hàng tham quan lễ hội trái cây tại Suối Tiên

Qua 14 lần tổ chức trước đây, Chợ nổi trái cây Suối Tiên đã phục vụ hơn 21.000 tấn trái cây, góp phần kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây Việt Nam.