Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc mang “Những khoảnh khắc lịch sử” đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

(VOH) – Đây là lần thứ 3 triển lãm chuyên đề “Những khoảnh khắc lịch sử” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc được giới thiệu đến công chúng.

Triển lãm do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp cùng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam – Nghệ sỹ nhiếp ảnh Minh Lộc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/07/2017).


Phóng viên - NSNA Minh Lộc

Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng Việt Nam và quốc tế những khoảnh khắc lịch sử ở Quảng Ninh, Quảng Bình, Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với 4 tiêu đề chính là: Quảng Ninh, Hà Nội – 12 ngày đêm năm 1972, Quảng Bình năm 1972 và Sài Gòn năm 1975.

Du khách nước ngoài thưởng lãm những bức ảnh của nghệ sỹ Minh Lộc. 

Triển lãm sẽ kéo dài từ 11/7 đến 10/9/2017. 

Phóng viên, nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc (nghệ danh Minh Lộc), sinh năm 1937 tại Đồng Tháp. Năm 1955, cùng với nhiều học sinh miền Nam ông theo đoàn tàu bí mật ra tập kết tại miền Bắc, là thanh niên xung phong tham gia làm nhiều tuyến đường tàu xe lửa và tham gia lớp nhiếp ảnh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại TTXVN tổ chức.

Sau đó, ông được phân công về công tác tại TTXVN. Từ năm 1962 – 1972, nghệ sỹ Minh Lộc được biệt phái đưa tin về Vùng than Quảng Ninh. Ngoài ra, ông còn ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử trong chiến tranh tại nhiều nơi khác như: Hà Nội, Quảng Bình, Hà Giang, Sài Gòn, Tây Ninh, Đồng Tháp…