Những địa điểm vui chơi trung thu ở Sài Gòn

(VOH) - Trung thu 2018, có khá nhiều địa điểm vui chơi thú vị tại Sài Gòn.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học - Lựa chọn số 1 mỗi mùa trung thu

Phố lồng đèn quận 5 Lương Như Học là điểm đến cực hot cho mỗi mùa trung thu. Khu phố là nơi sinh sống của rất đông người Hoa cùng với đó là việc kinh doanh đèn lồng làm nên vẻ đẹp rất đặc trưng của khu phố.

Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, hình dạng như đang tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo cùng ánh trăng sáng sẽ đưa bạn lạc vào thế giới thần tiên đầy thú vị.

Đừng quên mua cho mình một chiếc đèn lồng thật dễ thương và chụp thật nhiều bức ảnh đẹp cùng những chiếc đèn lồng nhé!

Hình: internet

Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Nơi vui chơi xôm tụ mỗi dịp lễ ở Sài Gòn:

Nằm giữa trung tâm thành phố, cạnh bờ sông thoáng mát nên phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn là nơi được người dân thành phố chọn mỗi dịp lễ, tết. Phố đi bộ Nguyễn Huệ dù không khí tấp nập, nhộn nhịp trong ngày rằm tháng 8 nhưng vẫn là nơi thoáng đãng, dễ chịu để mọi người cùng vui chơi.

Ở đây còn có các hoạt động âm nhạc nghệ thuật đường phố, người đến đây vui chơi được hòa mình trong không gian cổ tích, âm nhạc hoành tráng, ánh sáng lung linh, dòng người đông đúc cùng nhiều trò chơi thú vị…

Các khu vui chơi:

Trẻ em xách đèn lồng Trung thu truyền thống vào Đầm Sen sẽ được miễn phí vé vào cổng và giảm 50% giá trọn gói trong 2 ngày 22 và 23/9, (nhằm ngày 13 - 14 tháng Tám, Âm lịch).

Trẻ em và du khách còn được tham gia vào nhiều chương trình đặc sắc như “Nụ Cười Đêm Trăng” diễn ra tại sân khấu Ngôi Sao vào chiều tối ngày 22/9. Chương trình nhằm mang những nụ cười ấm áp đến với khoảng 800 em thiếu nhi nghèo, cơ nhỡ cùng 100 bảo mẫu đi cùng trong dịp Tết trung thu; được tham gia Chương trình Đêm nhạc “Vui hội trăng rằm” với rất nhiều tiết mục ca, múa, thời trang, xiếc, ảo thuật, dân vũ… do chính các em thiếu nhi thuộc các mái ấm, giáo xứ, trung tâm khuyết tật biểu diễn.

Công viên Thỏ Trắng ở quận 10 vừa là điểm giải trí quen thuộc của giới trẻ Sài thành, vừa là nơi phá cỗ lý tưởng dành cho các gia đình. Ngay lối vào là cổng vòm treo đầy đèn lồng rực rỡ, vòng xoay ngựa gỗ càng thêm lung linh khi lên đèn.

Đêm rằm hằng năm, Hội trăng rằm ở đây khiến các bạn nhỏ phấn khích. Tuy nhiên, khu này luôn đông khách vào ban đêm, đặc biệt là ngày mát trời. Đồng thời, không dễ để chụp bức ảnh đẹp vào buổi tối, dưới ánh đèn mờ ảo nếu bạn không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Các trung tâm thương mại:

Takshimaya Saigon Centre - Quận 1 hứa hẹn là nơi đi chơi Trung thu ở Sài Gòn hot trong mùa Trung thu, bởi nơi đây trang trí khá đẹp với đèn lồng, hoa sen, con thú vui nhộn...để mọi người có dịp chụp hình check-in…

Hình: internet

Tại Vincom Center Landmark 81, các em nhỏ sẽ được lạc vào vùng đất của Ốc Đảo Thời Gian với mô hình Chim Phượng Hoàng dát vàng thật trong tư thế vút bay giữa ánh sáng lung linh huyền ảo của hoa cúc và đèn lồng; Công nghệ mapping ánh sáng 360 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, cùng trải nghiệm tương tác được trình chiếu trực tiếp trên màn hình cong 180 độ.

Tại Aeon Mall Tân Phú, ai cũng có thể check-in các cụm tiểu cảnh mang đậm sắc màu trung thu cổ truyền. Tại đây, gần như khắp nơi được trang trí rất nhiều lồng đèn, và các hình ảnh những khóm tre cùng đám trẻ chăn trâu,  mặt trăng với chị Hằng Nga xinh đẹp và chú Cuội lém lỉnh,...