Quận 5: Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi 2019 từ 16/2 - 19/2

(VOH) - Chiều 30/1, Ủy ban Nhân dân Quận 5 họp báo thông tin sự kiện Hội Nguyên tiêu Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Đây là sự kiện đặc sắc phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và du khách trên địa bàn Quận 5 nhân kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn - TPHCM.

Theo Ban Tổ chức, năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 16-19/2/2019 với nhiều hoạt động: chương trình giao lưu ca kịch tuồng cổ; các trò chơi dân gian, biểu diễn lân sư rồng và ca múa nhạc tiếng Hoa.

Đặc biệt, đêm hội Nguyên tiêu sẽ diễu hành 5 xe hoa với 1.200 diễn viên biểu diễn nghệ thuật trên các tuyến đường trong quận 5 cùng các trò chơi đố đèn, gieo tú cầu, vớt cá vàng, biểu diễn vẽ tranh thủy mặc tập thể, tặng thư pháp, biểu diễn ca múa nhạc...

hop-bao-quan-5

Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND Quận 5 thông tin về sự kiện Lễ hội với báo chí.

Tại TPHCM, Lễ hội Nguyên tiêu diễn ra vào ngày rằm tháng giêng (15/1 âm lịch) để đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm và cũng là để kết thúc những ngày vui Tết.

Ông Quách Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 5 cho biết: đây là Lễ hội diễn ra trên đường phố cho nên ban tổ chức sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC thành lập các tiểu ban nhằm thực hiện tốt nhất công tác quản lý, tổ chức lễ hội Nguyên tiêu gồm: Tiểu ban nghi lễ; Tuyên truyền; an ninh trật tự; hậu cần.

Năm nay, Quận 5 đề xuất với Bộ Văn hóa công nhận Lễ hội Nguyên tiêu Quận 5 là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia do đó, quy mô tổ chức được chăm chút nhiều hơn.

Bên cạnh  đêm hội chính thức thì tại các phố trên địa bàn quận như: phố vàng, bạc, trang sức, phố thời trang trên đường Nguyễn Trãi và Trung tâm An Đông Plaza có các tiết mục lân sư rồng và ca nhạc phục vụ người dân.