"Tiếng hát nông thôn mới” về lại đất thép Củ Chi

(VOH) - Tối 17/9, chương trình “Tiếng hát nông thôn mới” của Đài TNND TPHCM (VOH) đã về lại miền đất thép Củ Chi trong một đêm diễn nghệ thuật sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Thông Hội. Chương trình do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, Hội Nông dân TP, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP và UBND huyện Củ Chi phối hợp tổ chức.

Liên khúc ca múa Việt Nam (xã Tân Phú Trung). Hình : Nam Hiệp

Với khoảng thời lượng 90 phút, đội văn nghệ của các xã: Hòa Phú, Bình Mỹ, Trung An, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Tây và Trung tâm văn hóa huyện Củ Chi đã mang đến những tiết mục ca múa nhạc, cải lương, tiểu phẩm đa dạng ngợi ca về tình yêu quê hương đất nước, thành quả tự hào trong xây dựng nông thôn mới.

Tiết mục ca múa Bức họa đồng quê (xã Tân Thạnh Tây). Hình: Nam Hiệp

Đêm diễn kế tiếp của “Tiếng hát nông thôn mới” tại huyện Củ Chi sẽ diễn ra vào lúc 19h tối ngày 24/9 tại Trung tâm Văn hóa xã Thái Mỹ.

Chương trình sẽ được truyền thanh trực tiếp trên 2 kênh AM 610khz và FM 95,6 Mhz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH)