Triển lãm ảnh '44 năm năng động, phát triển và hội nhập' và ảnh nghệ thuật về biển đảo

(VOH) - Sáng nay 25/4, khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và ảnh nghệ thuật về biển đảo quê hương.

Sáng nay 25/4, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và ảnh nghệ thuật về biển đảo quê hương nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm ngày Quốc tế Lao động. Tham dự có ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. 

Triển lãm ảnh, biển đảo quê hương, phát triển và hội nhập

Lãnh đạo Thành phố tham quan triển lãm ảnh

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao cho biết: bộ ảnh giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc khởi nghĩa nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long, giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM sau hơn 4 thập kỷ, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm ảnh, biển đảo quê hương, phát triển và hội nhập

Đông đảo người dân đến tham quan triển lãm ảnh

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng giới thiệu đến người dân thành phố 223 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo quê hương khắc họa chân thực, sinh động về thiên nhiên và cuộc sống lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của người dân và chiến sĩ ở các vùng biển, đảo.

Triển lãm ảnh, biển đảo quê hương, phát triển và hội nhập

Ảnh về đề tài biển đảo quê hương trưng bày tại triển lãm''

Cuộc triển lãm được trưng bày tại 4 địa điểm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện Công viên Chi Lăng và Cung văn hóa Lao động từ ngày 25/4 đến 5/5/2019.

Triển lãm ảnh, biển đảo quê hương, phát triển và hội nhập

Lãnh đạo TP và đoàn viên thanh niên chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc ảnh

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi và Cung văn hóa Lao động cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “TPHCM đoàn kết - năng động - sáng tạo”.