[Video] "Tiếng hát nông thôn mới" 2015 - 2019: Hành trình chắp cánh những giai điệu tự hào

(VOH) - Tối 3/8, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM và các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng hát nông thôn mới” số cuối cùng của năm 2019.

Tối 3/8, tại Cụm Văn hóa Thể Thao Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn; Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM và các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng hát nông thôn mới” số cuối cùng của năm 2019 và sơ kết 5 năm hành trình “Tiếng hát nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2019.

Chương trình đã mang đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật đa dạng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ khách mời và sự tham gia sôi nổi của các đội văn nghệ của đến từ các xã nông thôn mới của 5 huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh.

Trong hành trình 5 năm qua, “Tiếng hát nông thôn mới” đã qui tụ hơn 300 tác phẩm tân nhạc, cổ nhạc, tác phẩm múa về nông thôn mới; giới thiệu các bài hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; đặc biệt có gần 120 tiểu phẩm hài kịch, chặp cải lương đặc sắc đề cập đến những vấn đề thời sự, nhiều bài học quí báu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.