Võ Thị Phương Thuý đoạt huy chương vàng giải Bông lúa vàng lần 12/2017

(VOH) - Tối 5/1, đêm gala nghệ thuật, tổng kết và phát giải Hội thi giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần thứ 12/2017 đã diễn ra trang trọng tại nhà hát VOH.

Ngoài phần biểu diễn của 8 thí sinh đoạt giải cao mùa giải Bông lúa vàng năm nay, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng: NSUT Trọng Phúc, NSUT Cẩm Tiên, NSUT Lê Tứ; các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thy, Hà Như, MC  Hữu Luân, Ngọc Tiên.….

Sau phần biểu diễn của các thí sinh và nghệ sĩ, phút đăng quang của 3 thí sinh cuối cùng cũng được công bố với Huy chương vàng trị giá 70.000.000 đồng  thuộc về thí sinh Võ Thị Phương Thuý đến từ TP Cần Thơ với  tổng điểm trung bình 19,981 và cũng là thí sinh đoạt giải phong cách tốt nhất. Huy chương Bạc trị giá 30.000.000 đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên đến từ Hậu Giang với tổng điểm trung bình 19,901 và đoạt giải độc diễn hay nhất. Huy chương Đồng trị giá 20.000.000 đồng thuộc về thí sinh  Phan Thị Mai Phương đến từ An Giang với  tổng điểm trung bình là 19,877 và đoạt giải cảm xúc bài ca hay nhất.

Huy chương vàng thuộc về thí sinh Võ Thị Phương Thuý (giữa);  Huy chương Bạc thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Tiên (phải); Huy chương Đồng thuộc về thí sinh  Phan Thị Mai Phương (trái).

3 bạn đã đoạt giải Tư  trị giá 10.000.000 đồng/giải là:  Trần Thị Mỹ Dung (đến từ Long An) cũng là  thí sinh đoạt giải Giải Hơi điệu tốt. Nguyễn Thị Thanh Nga ( đến từ Tiền Giang) và  Huỳnh Văn Tánh ( đến từ Long An). Ngoài ra: Thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt ( đến từ Long An) đoạt giải Chất giọng đẹp  và Nguyễn Văn Nghiêm ( đến từ An Giang) đồng đoạt giải Hơi điệu tốt

Sau đây là một số hình ảnh tại đêm gala nghệ thuật, tổng kết và phát giải Hội thi giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần thứ 12-2017 :

Sảnh nhà hát VOH được thiết kế theo không gian đờn ca tài tử Nam bộ trong đêm gala Bông lúa vàng lần thứ 12-2017

Khán giả được thưởng thức nhiều món chè đặc sản Nam bộ tại đêm gala Bông lúa vàng lần thứ 12-2017 

Sảnh nhà hát VOH được thiết kế theo không gian đờn ca tài tử Nam bộ trong đêm gala Bông lúa vàng lần thứ 12-2017

Đông đảo khán giả đến nhà hát VOH tham dự đêm gala Bông lúa vàng lần thứ 12-2017

Mở màn đêm gala Bông lúa vàng lần thứ 12-2017 là Liên khúc Lý do các thí sinh có chất giọng hay nhất mùa giải Bông lúa vàng lần 12/2017 thể hiện.

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) - Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc đêm gala nghệ thuật, tổng kết và phát giải Hội thi giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần thứ 12/2017 

 Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền phát biểu tại đêm gala Bông lúa vàng lần 12/2017

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao hoa cho Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao hoa cho Hội đồng Ban giám khảo hội thi Bông lúa vàng lần 12/2017

Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao hoa cho ban nhạc

 Câu chuyện làng chài – Thể điệu Tây Thi của tác giả Hoàng Tuấn do thí sinh đã đoạt giải Chất giọng đẹp - Nguyễn Quốc Nhựt đến từ Long An biểu diễn

Hai thí sinh đoạt giải hơi điệu tốt là Trần Thị Mỹ Dung đến từ Long An và Nguyễn Văn Nghiêm đến từ Bình Dương cùng thể hiện bài  Chợ Mới của tác giả Trọng Nguyễn.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nga và thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt cùng song ca bài Lý chim quyên, của tác giả Loan Thảo

Ba thí sinh của vòng tỏa sáng Bông lúa vàng - Mai Phương, Phương Thúy, Mỹ Tiên biểu diễn Tân cổ Điệu buồn phương Nam - Tân nhạc: Vũ Đức Sao Biển - Vọng cổ: Anh Kiệt.

Thạc sĩ - NSƯT Huỳnh Khải - Chủ tịch hội đồng giám khảo đánh giá về chất lượng của các thì sinh mùa giải Bông lúa vàng lần 12/2017

NSƯT Lê Tứ (giám khảo Bông lúa vàng lần 12/2017) và nghệ sĩ Hà Như trình bày bài Tình lúa duyên trăng, tân nhạc của Hoài An, lời vọng cổ của Hoàng Thành ​​​​​​với đệm đàn của Thạc sĩ - NSƯT Huỳnh Khải.

Huy chương vàng Hội thi Giọng ca cải lương Bông lúa vàng 2011 - Nguyễn Minh Trường và Nghệ sĩ Nhã Thy vời bài ca Tiếng vọng non sông, tân nhạc: Nguyễn Phi Hùng, lời vọng cổ: Trường Thi.

NSƯT Trọng Phúc và Nghệ sĩ Cẩm Tiên với trích đoạn: Bên cầu dệt lụa của tác giả Thế Châu.

MC Hữu Luân và MC Ngọc Tiên mời khán giả dự đoán thí sinh đoạt Huy chương vàng Bông lúa vàng lần 12/2017

MC Hữu Luân giao lưu một bài vọng cổ.

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) - Trưởng ban tổ chức hội thi và ông Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao giải phụ cho các thí sinh.

Thạc sĩ - NSƯT Huỳnh Khải - Chủ tịch hội đồng giám khảo trao giải tư cho các thí sinh: Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Thanh Nga, Huỳnh Văn Tánh (vắng mặt).

Nhạc sĩ Đức Thịnh - đại diện Cty Music One trao tặng phiếu làm MV ca nhạc cho top 3 mùa giải Bông lúa vàng lần 12/2017 với tổng giá trị là 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao Huy chương Đồng cho thí sinh Phan Thị Mai Phương.

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) - Trưởng ban tổ chức hội thi trao Huy chương Bạc cho thí sinh  Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) và Ông Võ Văn Phu - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao Huy chương Vàng cho thí sinh Võ Thị Phương Thuý.

7 thí sinh có chất giọng hay nhất mùa giải Bông lúa vàng lần 12/2017 cùng hát Liên khúc những bài Lý chào tạm biệt khán giả.

Sau Hội thi Giọng ca cải lương giải Bông lúa vàng lần 12/2017, cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần năm 2018 sẽ khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 06/01/2018 tại Nhà hát VOH.