Bóng đèn từ chai nhựa đạt giải nhất cuộc thi giáo viên sáng tạo

(VOH) - Chiều ngày 19/2, Sở GD-ĐT tổng kết và trao giải cho cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin".

Trong đó, giải nhất hạng mục Dạy học theo dự án được trao cho sản phẩm "Ánh sáng hạnh phúc" chế tạo bóng đèn từ chai nhựa sử dụng năng lượng mặt trời cho hộ nghèo của giáo viên Phạm Thư Tùng, trường THPT Ernst Thalmann.

Giải nhất hạng mục bài giảng cho bảng tương tác được trao cho cô Kiều Mỹ Lan,  trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với sản phẩm "Ôn tập văn học dân gian Việt Nam".

Với hạng mục Phần mềm, trang web cho giáo dục, giải nhất thuộc về sản phẩm "Xây dựng website trắc nghiệm trực tuyến" của thầy Nguyễn Hoàng Dũng, trường THCS Sương Nguyệt Anh, quận 8.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở GD-ĐT trao giải nhất hạng mục dự án cho thầy Phạm Thư Tùng với sản phẩm "Ánh sáng hạnh phúc". Ảnh: Tuyết Nhung

TS Tống Xuân Tám, Trưởng nhóm giám khảo đánh giá, các dự án dự thi được giáo viên và học sinh đầu tư nhiều, mang lại tính nhân văn, tính cộng đồng, đặc biệt là dự án "Ánh sáng hạnh phúc" vì nhờ đó mà học sinh học được tinh thần chia sẻ kiến thức 

về vùng sâu, xa, nơi người dân còn khó khăn.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng GD Trung học trao giải cho các giáo viên đạt giải trong cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT" năm 2017. Ảnh: Tuyết Nhung

Xuất phát từ sân chơi Giáo viên sáng tạo dành do Microsoft phát động toàn cầu, cuộc thi "Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" đã thu hút trên 300 đơn vị  giáo dục của thành phố tham gia. Sau 5 tháng triển khai với 3 vòng thi, 105 sản phẩm dạy học xuất sắc đã có mặt tại vòng chung kết.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, cuộc thi sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực và tự học của học sinh, từ đó góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.