Cán bộ coi thi góp tiền tặng học bổng cho học sinh nghèo

(VOH) - Ở kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều giảng viên của Trường Đại học SPKT TPHCM làm nhiệm vụ coi thi ở Đắk Lắk, đã tự nguyện góp tiền để tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại địa phương này.

Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho hay trường được trao nhiệm vụ phối hợp tổ chức 14 điểm thi ở Đắk Lắk. Học sinh nhiều vùng của tỉnh rất khó khăn, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc. Vì vậy, tại 14 điểm thi mà Trường được giao nhiệm vụ, Trường hỗ trợ 5 triệu đồng/điểm góp vào quỹ học bổng cho học trò nghèo ở đây. Ngoài ra, giảng viên của trường đang làm công tác coi thi ở đây cũng tự nguyện đóng góp chia sẻ với các học sinh. Tổng số tiền của trường và các giám thị quyên góp được hơn 160 triệu đồng.

Cán bộ coi thi của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM quyên góp tiền tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Đak Lak

Cán bộ coi thi của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM quyên góp tiền tặng học bổng cho học sinh khó khăn tại Đắk Lắk - Ảnh: Trường ĐH SPKT

Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ của Trường hỗ trợ thiết bị lập trình robot cho trường phổ thông Hoàng Việt tại tỉnh Đắk Lắk.