Chắp cánh ước mơ vào đại học cho thí sinh bị khuyết tật câm điếc

(VOH) - Trường Đại học Văn Hiến vừa tiếp nhận hồ sơ nhập học cho Lê Minh Tú, thí sinh bị khuyết tật câm điếc, vào ngành Tâm lý học – chuyên ngành Quản trị nhân sự của trường.

Để hỗ trợ em trong học tập, nhà trường sẽ có giảng viên phiên dịch bằng thủ ngữ cho Minh Tú trong thời gian đầu đến lớp. Sinh viên trong lớp cũng sẽ được hướng dẫn thủ ngữ để giúp Tú hoà nhập trong suốt quá trình học tập.

Thí sinh Lê Minh Tú đang được PGS. TS Trần Thị Kim Xuyến tư vấn ngành nghề thông qua hình thức viết chữ trên giấy.

Thạc sĩ Đinh Công Viễn Phương, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến cho hay, nhà trường đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo cho nhiều sinh viên khuyết tật, nhiều em đã có việc làm ổn định sau khi ra trường.

Hiện tại, nhà trường vẫn đang tiếp tục giúp đỡ nhiều em bị khuyết tật có thể tiếp thu kiến thức và hòa nhập cùng bạn bè. Vì vậy, với trường hợp của Minh Tú nhà trường hoàn toàn có thể giúp em thực hiện hoài bão của mình.