Chiến sĩ tình nguyện TPHCM trên đất bạn Lào

(VOH) - Ngày 16/7, đoàn chiến sĩ tình nguyện hè TPHCM đến thăm Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại tỉnh Chăm-pa-sắc, mở đầu chiến dịch tình nguyện hè tại nước CHDCND Lào.

Tại tòa Tổng Lãnh sự quán, đồng chí Lê Hoàng Minh - UV BTV, Phó trưởng Ban Quốc tế Thành Đoàn TPHCM, chỉ huy trưởng đã báo cáo tình hình, giới thiệu hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch.

Ông Đào Văn Hiếu - Tổng Lãnh sự Việt Nam đã ghi nhận tinh thần xung kích của các chiến sĩ và ý nghĩa của các hoạt động tình nguyện.

Chiến sĩ tình nguyện TPHCM trên đất bạn Lào

Ông Đào Văn Hiếu - Tổng Lãnh sự Việt Nam chia sẻ, nhắn nhủ các chiến sĩ.

Các hoạt động tình nguyện hè của thanh niên, sinh viên TPHCM diễn ra từ 15 đến 27/7 tại 10 huyện, thành phố của 2 tỉnh Chăm-pa-sắc và A-ta-pư.

D71 chiến sĩ đại diện cho tuổi trẻ thành phố sẽ khám phát thuốc cho 4.500 người dân; tập huấn nông nghiệp cho 500 nông dân; xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi; trao tặng 200 tủ thuốc y tế, 3 căn nhà hữu nghị "Tuổi trẻ Việt - Lào", 1 phòng máy vi tính "Kết nối tri thức", 2 trụ nước uống tại vòi, 400 phần quà cho thiếu nhi và 400 phần quà cho gia đình khó khăn.

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thống dạy tiếng Việt tại Đại học Chăm-pa-sắc cũng được duy trì.

Chiến sĩ tình nguyện TPHCM trên đất bạn Lào

Chiến sĩ tình nguyện trước giờ lên đường đến nước bạn Lào.

"Đây là các hoạt động có ý nghĩa, đóng góp rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên nói riêng và tuổi trẻ hai nước nói chung, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào", ông Đào Văn Hiếu nhấn mạnh.