Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong là thành viên Hội đồng trường ĐH Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

(VOH) - Sáng 22/08, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT trao quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường cho Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

 Đáng chú ý, Thành viên Hội đồng trường có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM.

Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 25 thành viên. Trong đó, có 03 thành viên đương nhiên; 06 thành viên đại diện viên chức, người lao động; 08 thành viên đại diện giảng viên; 08 thành viên đại diện cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội bao gồm nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong (trái) là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025
GS.TS. Nguyễn Đông Phong (trái) là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường giữ vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của trường như: Chiến lược, kế hoạch phát triển; bộ máy tổ chức, nhân sự; quy chế tài chính; phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế… theo đúng quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Thành viên Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện chức năng quản trị trong trường đại học tự chủ, là hội đồng có thực quyền trong việc quyết định mọi hoạt động của nhà trường và Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật và theo quyết nghị của Hội đồng trường phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, Hội đồng trường ĐH Kinh tế TPHCM còn có PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM, ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, ông Lâm Nguyễn Hải Long - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có quyết định công nhận GS.TS. Nguyễn Đông Phong là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. GS.TS. Nguyễn Đông Phong đã có thời gian làm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021. Hiện đang giữ vị trí Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM; Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM; Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành kinh tế.

Trên cơ sở các quyết định liên quan đến Hội đồng trường, trường sẽ triển khai các quy trình bầu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Để đảm bảo điều hành hoạt động của trường trong thời gian tới, Hội đồng trường đã phân công GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng, phụ trách điều hành hoạt động cho đến khi có quyết định công nhận Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thùy Linh

Thi IELTS trên giấy hay trên máy tính?: Hiện nay, bài thi IELTS đã được tổ chức ở cả hai hình thức: trên giấy và trên máy tính. Có nhiều bạn vẫn thắc mắc về điểm giống và khác nhau của hai 

 

Quận - huyện chủ động hỗ trợ sách giáo khoa cho các trường vùng khó khăn: Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có công văn gửi các quận - huyện liên quan đến việc cung cấp sách giáo khoa lớp 1 cho thư viện các