Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia KV phía Bắc: giữ nguyên kết quả sau khi chấm thẩm định

(VOH) - Sau quá trình thẩm định, các đề tài được xác định là hoàn toàn xứng đáng và giữ nguyên Giải Nhất

Sáng 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn thông báo kết quả chấm thẩm định đến những phụ huynh phản ánh một số giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học khu vực phía Bắc chưa khách quan, chưa đảm bảo chất lượng. Qua đó, Hội đồng đã chấm thẩm định 6 dự án và kết quả không thay đổi so với ban đầu.

Ông Nguyễn Hữu Độ (thứ trưởng Bộ GD-ĐT) và thành viên ban giám khảo nghe học sinh trình bày dự án trong cuộc thi khu vực phía Bắc ngày 9-3

Ông Nguyễn Hữu Độ (thứ trưởng Bộ GD-ĐT) và thành viên ban giám khảo nghe học sinh trình bày dự án trong cuộc thi khu vực phía Bắc ngày 9/3 - Ảnh: TTO

Trong 6 dự án, có 2 dự án ban giám khảo không trao giải nhưng phụ huynh không đồng ý là dự án "Chế tạo máy tự hành chăm sóc và thu hoạch cây ăn quả mô phỏng hoạt động của con người" và dự án "Sự bùng nổ của hiện tượng thích mạo hiểm ở thanh thiếu niên - tác động của nó lên vỏ não và hệ thống limbic".

Trong công văn trả lời phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu cụ thể những lí do không trao giải cho các đề tài này như: mẫu nghiên cứu chưa phù hợp với đối tượng nghiên cứu, tính thực tiễn để giải quyết các vấn đề xã hội chưa thể hiện rõ trong đề tài, các nghiên cứu liên quan chưa đề cập, tên đề tài không sát với nội dung, thiếu độ tin cậy, chưa trình bày rõ phương án nghiên cứu...

Ngoài ra, trong đợt này Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẩm định 4 dự án giải Nhất mà những phụ huynh này cho rằng không chính xác. Cụ thể, gồm các dự án: "Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc học đường của học sinh trung học phổ thông", dự án "Học sinh thủ đô quảng bá giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để phát huy truyền thống hiếu học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0", dự án "Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm", "Máy cắt tỉa cây cảnh sử dụng ăcquy và pin năng lượng mặt trời".

Sau quá trình thẩm định, các đề tài được xác định là hoàn toàn xứng đáng và giữ nguyên Giải Nhất khi có số liệu đầy đủ, tin cậy, có sáng tạo trong nghiên cứu, lựa chọn đối tượng, rõ ràng về cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm hoàn chỉnh được thử nghiệm và có hiệu quả rõ rệt...

>> Công văn 1148, 1149 của Bộ GDĐT trả lời về các trường hợp thắc mắc của phụ huynh:

CV1148_20190323141241.pdf

CV1149_20190323141252.pdf