Đại học Văn Lang: Hơn 95% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

(VOH) - Ngày 21/12, Trường Đại học Văn Lang tổ chức Ngày hội việc làm lần 4 với sự tham gia của 33 doanh nghiệp và gần 4.000 sinh viên. 

Tại ngày hội, sinh viên được trực tiếp nghe đơn vị tuyển dụng giới thiệu về công việc, phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng để tìm công việc phù hợp với bản thân. 

Đại học Văn Lang: Hơn 95% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Khoảng 4.000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm trường ĐH Văn Lang.

Ngày hội việc làm là sự kiện thường niên được trường ưu tiên và xúc tiến trong nhiều năm qua trước khi sinh viên năm cuối tốt nghiệp, nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; tạo môi trường thực tế giúp sinh viên có cái nhìn trực quan về nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, khẳng định bản thân trước nhà tuyển dụng.

Hằng năm, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên tìm việc làm, kết nối tuyển dụng, trường Đại học Văn Lang đồng thời tiến hành khảo sát việc làm của sinh viên.

Theo khảo sát tháng 12/2019 đối với gần 2.000 sinh viên tốt nghiệp năm 2018 cho thấy: hơn 95% sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, hơn 85% sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành.