Dự án Bột tảo nguyên liệu đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo khởi nghiệp mở rộng 2019

(VOH) - Kết thúc cuộc thi, các dự án xuất sắc sẽ được Ban tổ chức cử tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, hỗ trợ ươm tạo, thương mại hóa sản phẩm và tiếp xúc nhà đầu tư.

Tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng 2019 diễn ra tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tối 24/08, 11 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng thuyết trình ý tưởng, dự án trên sản phẩm được trưng bày trước Ban giám khảo.

cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng 2019

Đội đạt giải Nhất của cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng 2019

Kết quả, dự án Bột tảo nguyên liệu của nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giành giải Nhất với gói giải thưởng trị giá 160 triệu đồng bao gồm hiện kim, hình thức tài trợ để thực hiện dự án và gói ươm tạo.

Giải Nhì được trao cho dự án chăm sóc sức khỏe Healthcare House của nhóm thí sinh đến từ các trường: Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), với gói giải thưởng 110 triệu đồng.

Kết thúc cuộc thi, các dự án xuất sắc sẽ được Ban tổ chức cử tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia, hỗ trợ ươm tạo, thương mại hóa sản phẩm và tiếp xúc nhà đầu tư.

Cuộc thi trên là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phát động. Trước đó, hàng trăm sinh viên các trường đại học – cao đẳng tại khu vực phía Nam đã được tập huấn theo đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ, đào tạo kiến thức, kỹ năng và công cụ cơ bản về khởi nghiệp sáng tạo.

Ban giám khảo tìm hiểu, đóng góp ý kiến cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên ở khu trưng bày dự án.