Dự kiến tựu trường vào ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

(VOH) - Bộ GD-ĐT dự kiến quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9 nhưng các địa phương có thể tựu trường vào ngày 3/9, hoặc đúng vào ngày khai giảng là ngày 5/9.

Bộ GD-ĐT đang xây dựng dự thảo khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021. Theo đó, Bộ GD-ĐT dự kiến ngày tựu trường sớm nhất là 1/9 và chỉ tập trung học sinh để ổn định, làm quen trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Sau ngày khai giảng (ngày 5/9), các trường mới chính thức dạy học.

khai giảng

Dự kiến tựu trường vào ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 (Ảnh: Chính phủ)

Theo Bộ GD-ĐT, thời gian năm học được tính toán, cân nhắc sao cho giáo viên, học sinh vẫn có thời gian nghỉ hè vì thời gian kết thúc năm học cũ kéo dài đến ngày 15/7 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Dù ngày khai giảng vào 5/9 và chương trình học chính thức bắt đầu sau ngày này cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai nội dung chương trình của các cấp học phổ thông.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, việc quy định thời gian tựu trường muộn, gần hợp nhất với ngày khai giảng năm học mới, nếu được ban hành chính thức sẽ được áp dụng thực hiện trong các năm học tiếp theo. Căn cứ vào khung thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định về khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc lùi thời gian tựu trường để giáo viên, học sinh có thời gian nghỉ hè nhiều hơn trong bối cảnh năm học 2019-2020 phải kéo dài tới 15/7 do ảnh hưởng của Covid-19. Thời gian học chính thức sẽ được tổ chức sau ngày khai giảng năm học mới 5/9.

Học sinh TP HCM trong lễ khai giảng năm học 2018-2019. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ông Độ khẳng định việc lùi lịch tựu trường của học sinh không ảnh hưởng tới việc triển khai nội dung chương trình các cấp học phổ thông bởi chương trình được thiết kế 35-37 tuần đã bao gồm các tuần dự phòng.

Trong năm học 2020-2021, Bộ sẽ xây dựng hướng dẫn tinh giản chương trình của tất cả cấp học, lớp học, hướng dẫn đổi mới cách thức tổ chức dạy học để nhà trường đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình trên lớp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, phát huy sự sáng tạo của học sinh.

Tới đây, khi khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo khung thời gian năm học được quy định từ năm 2017, thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/8, khai giảng năm học vào ngày 5/9, kết thúc năm học trước 31/5. Các địa phương thường cho học sinh tựu trường trước 2-3 tuần so với mốc khai giảng. Các trường sẽ tổ chức ôn tập, thậm chí dạy luôn chương trình mới sau khi học sinh tựu trường.