Hơn 2.800 thí sinh thi Kiểm tra năng lực của Đại học Luật TPHCM

(VOH) - Sáng 21/7, 2.847 thí sinh tham dự kỳ thi Kiểm tra năng lực năm 2019 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ thi diễn tại 3 điểm thi gồm cơ sở Nguyễn Tất Thành của Trường, THPT Nguyễn Hữu Thọ và THPT Nguyễn Trãi.

Số tham dự chiếm tỷ lệ 75% thí sinh vượt qua giai đoạn xét tuyển sơ bộ theo danh sách được nhà trường thông báo trước đó. Đây là năm thứ năm Trường áp dụng phương thức tuyển sinh riêng, theo đó thí sinh có nguyện vọng nhập học phải trải qua hai giai đoạn: xét tuyển sơ bộ và kiểm tra năng lực.

Các thí sinh thi Kiểm tra năng lực của Đại học Luật TPHCM

Các thí sinh thi Kiểm tra năng lực của Đại học Luật TPHCM

Để đủ điều kiện tham gia kỳ kiểm tra năng lực sáng nay, các thí sinh này phải có tên trong danh sách 3.799 thí sinh vượt qua vòng xét tuyển sơ bộ dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia và điểm học bạ.

Dự kiến kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và kết quả thí sinh dự kiến trúng tuyển sẽ được công bố sau 15g00 ngày 24/07.

Từ sau khi công bố đến 11g30 ngày 27/07/2019 là thời gian để các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho nhà trường.

Trường Đại học Mở TPHCM có hiệu trưởng mới - Chiều ngày 20/07, Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Việt Nam có 2 nhà khoa học lọt vào Top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á năm 2019 - Theo bình chọn của tạp chí Asian Scientist - Singapore vừa công bố, Việt Nam tiếp tục có hai nhà khoa học lọt vào danh sách 100 nhà nghiên cứu hàng đầu châu Á năm 2019.