Hơn 22.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia Chiến dịch Hành Quân Xanh năm 2019

(VOH) - Sáng nay 23/6, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh lần thứ 13 năm 2019.

Chiến dịch năm nay có khẩu hiệu “Chiến sĩ tình nguyện Hành Quân Xanh tiên phong – bản lĩnh, xung kích – nghĩa tình, vì Nhân dân phục vụ”.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn Dân cư Thành Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh năm nay cho biết: “Thông qua các hoạt động tình nguyện, Ban chỉ huy chiến dịch mong muốn các chiến sĩ sẽ phát huy chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo, huấn luyện trong thời gian vừa qua; quyết tâm, sáng tạo trong phương thức tổ chức các công trình, phần việc; xung kích, trách nhiệm, gắn bó với địa bàn, người dân, thanh thiếu nhi nơi thực hiện nhiệm vụ; chấp hành tốt mọi kỷ luật, đoàn kết, yêu thương và có những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ sôi nổi”.  

Chiến dịch Hành Quân Xanh, mùa hè xanh

Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo chiến dịch

Ngoài ra, chiến dịch cũng tạo môi trường rèn luyện cho chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang thành phố; tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn thành phố với cơ sở Đoàn các khu vực.

Đại úy Lê Thiết Cẩu – Phó Bí thư Đoàn Công an Quận Tân Phú cho hay, đây là lần thứ 6 được tham gia chiến dịch nhưng với những kỷ niệm, cảm xúc và tình thần hăng hái của lần đầu tham gia chiến dịch vẫn còn nguyên vẹn. Chiến dịch Hành Quân Xanh đã mang đến nhiều trải nghiệm gắn bó với người dân và các đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Đại sứ Chiến dịch Hành Quân Xanh diễn viên Quý Bình cho rằng, mỗi năm tham gia với tư cách là chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng, thì năm nay lần đầu tiên được làm đại sứ, cảm xúc khi tham gia tự thấy mình giống như đang còn khoác trên mình chiếc áo lính : “Đến với chương trình, Quý Bình đã chuẩn bị tinh thần nhiều, chuẩn bị thời gian cùng với các chiến sĩ để đến những nơi đang cần chúng ta chung tay ra sức, xây dựng những nơi sạch đẹp để làm nên một thành phố với diện mạo văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM yêu cầu : “Mỗi chiến sĩ phải tích cực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động của chiến dịch. Các bạn phải vận dụng và phát huy tối đa kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ của mình trong việc cùng thành phố thực hiện thắng lợi các chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ X, trong hoạt động xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiên phong, làm gương trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Ban chỉ huy chiến dịch các cấp phải quan tâm đến công tác kết nối và xây dựng lực lượng trong chiến dịch, chú ý vận động, kết nối văn nghệ sĩ trẻ, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và người dân địa phương cùng tham gia hoạt động tình nguyện”.

Chiến dịch Hành Quân Xanh, mùa hè xanh

Các chiến sĩ thu dọn rác sau lễ ra quân

Chiến dịch Hành Quân Xanh năm nay có sự tham gia của hơn 22.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố; Công an Thành phố; tại cơ quan Quân sự và Công an 24 quận – huyện, 317 phường, xã, thị trấn tham gia với các hoạt động trọng tâm như “Chiến sĩ tình nguyện đồng hành cùng thanh thiếu nhi trang bị kỹ năng thực hành xã hội”; phát động “Ngày làm việc tốt”; “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” và chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ”; “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”.