Hướng dẫn cách mặc áo mưa an toàn khi đi xe máy

(VOH) - Mặc áo mưa tưởng là dễ nhất trên đời nhưng vẫn có người bị tai nạn chỉ vì mặc áo mưa không đúng cách.

Tử vong vì áo mưa quấn vào bánh xe

Khoảng 19 giờ ngày 16/7 vừa qua, ông Phan Tấn Vũ (làm thuê cho một gia đình ở chân đèo Mimosa) điều khiển xe máy BS 52M3 - 3958 lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm.

Tối cùng ngày, ông Vũ về lại trang trại khi trời đang mưa lớn. Khi xuống đèo được khoảng 6 km, tà sau áo mưa cánh dơi ông Vũ mặc bị cuốn vào xích xe máy, khiến cổ ông Vũ bị siết chặt. Cả người và xe máy ngã xuống đường và ông Vũ tử vong tại chỗ.

Cách đây không lâu tại Bình Phước cũng xảy ra vụ tai nạn - khi vạt áo mưa phía sau bị cuốn vào bánh, khiến một bé gái 9 tháng tuổi tử vong và một người bị thương nhẹ.

Theo đó, khi ba chở bé đi chơi bằng xe máy, gặp mưa nên ba bé lấy áo mưa ra mặc. Do mưa kèm theo gió, tà áo mưa ở phía sau bị bay và cuốn vào bánh xe sau. Sự cố làm xe đổ khiến hai ba con lăn xuống đường và bé bị va đập ở đầu, chấn thương sọ não qua đời.

Mặc áo mưa như thế nào để không bị mưa ướt vừa đảm bảo an toàn giao thông là điều mà ai ai cũng cần phải tìm hiểu.

Cách sử dụng áo mưa an toàn

- Chọn áo mưa gọn gàng, không làm che kiếng chiếu hậu và không che đèn xi nhan. Với loại áo mưa cánh dơi, nên chọn loại áo mưa có lớp nhựa trong phía trước để không làm che đèn xe hay xi nhan.

- Không nên phủ vạt trước áo mưa qua tay lái (tốt nhất bạn chỉ nên phủ áo mưa qua đùi để chân không bị ướt) vì nếu phủ áo mưa qua tay lái có thể che kiếng chiếu hậu, khiến bạn không thể quan sát phía sau. Việc phủ vạt áo mưa qua tay lái phía trước còn khiến vạt áo dễ bị gió thổi, tạt vào mặt cản trở tầm nhìn.

- Nên ngồi đè lên vạt sau của áo mưa để vạt áo không bay khi đang di chuyển hoặc không quấn vào bánh xe sau gây té, ngã và ảnh hưởng đến người lưu thông trên đường.

- Khi đứng lại mặc áo mưa trên đường cần quan sát kỹ lưỡng để tránh trường hợp bị các xe phía sau tông phải.

- Trong trường hợp cha mẹ chở con nên cho con mặc áo mưa riêng để thuận tiện cho việc lái xe. Điều này cũng tránh làm trẻ bị ngộp thở hoặc khó chịu vì không nhìn thấy đường khi mặc áo mưa chung cùng với cha mẹ.