Hướng đi nào cho 30.000 học sinh lớp 9 không vào được lớp 10 công lập?

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết năm học này (2018-2019), thành phố có hơn 100.000 học sinh lớp 9, tăng hơn so với năm trước.

Trong khi đó, dự kiến tổng chỉ tiêu vào lớp 10 ở các trường trung học phổ thông trong năm học tới 2019-2020 là 70.000 em. So với năm học trước, chỉ tiêu lớp 10 khoảng 78.000 em, chỉ tiêu năm nay giảm 8.000.

Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 30.000 học sinh lớp 9 không vào được lớp 10 công lập. Nguyên nhân do thành phố đang tăng cường công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nên sẽ giảm dần tỉ lệ học sinh vào học lớp 10 công lập. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được vào lớp 10 công lập.

Học sinh lớp 9

Hình minh họa: internet

Những trường hợp rớt lớp 10 công lập sẽ học tập theo 2 hướng: tiếp tục học văn hoá ở các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông tư thục, hoặc học nghề tại các Trường trung cấp, trung cấp nghề.

Năm học 2019-2020, TP.HCM vẫn tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức thi tuyển. Để vào lớp 10 công lập các thí sinh phải làm bài thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ.