Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TPHCM lần 10 năm 2019

(VOH) - Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TPHCM lần 10 năm 2019.

Liên hoan là ngày hội để tuổi trẻ thành phố giới thiệu đến đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi về những mô hình, ý tưởng sáng tạo của các cá nhân, tập thể tiêu biểu, đóng góp trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình học tập và lao động của mình.

Từ sân chơi này, các bạn được giao lưu, trao đổi và tiếp cận nhiều kiến thức quan trọng về học thuật, nghiên cứu, sáng tạo.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 9 và 10/11/2019 với sự tham gia của 30 gian hàng thuộc 49 đơn vị.

Tuổi trẻ Sáng tạo

Một mô hình được trưng bày tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo TPHCM

Trong khuôn khổ của Liên hoan, các đề tài, sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao sẽ được tuổi trẻ thành phố chuyển giao cho các đơn vị hữu quan tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Liên hoan cũng tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên tham giả trải nghiệm, trao đổi kiến thức như triển lãm các mô hình, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố, Ngày hội khoa học vụ trụ; Giải thưởng “Thiết kế, chế tạo ứng dụng” lần 7 năm 2019; Cuộc thi Sáng tạo Giao thông xanh lần 2 năm 2019; Cuộc thi lập trình robot MYOR lần 3 năm 2019; Cuộc thi vẽ tranh sáng tạo chủ đề “Ước mơ xây dựng Thành phố tương lai”…

Trong chương trình, Hội đồng quản trị Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ cũng tổ chức tuyên dương, giao lưu và trao bảo trợ cho các tài năng trẻ thành phố năm 2019.

Trường mầm non Việt Nam đầu tiên ứng dụng phương pháp giáo dục Ý - Ngày 8/11, trường mầm non  Thế Giới Mặt Trời – Little Em’s trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam ứng  dụng phương pháp giáo dục Ý sau sự kiện ký hợp tác và chuyển giao công ...

Cách chia động từ số ít / số nhiều theo chủ ngữ (Subject - Verb Agreement) - Phần 2 - Cùng nhau tiếp tục ôn tập lại các quy tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.