Lãnh đạo Thành phố thăm và chúc mừng nhà giáo tiêu biểu

(VOH) - Sáng nay, 19/11, Đoàn đại biểu Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong làm Trưởng đoàn, đến thăm gia đình các nhà giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú, Giáo sư Tiến sĩ Lê Bảo Lâm, Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ những kết quả đạt được của Thành phố trong thời gian qua và định hướng sắp tới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho hay, sắp tới Thành phố nghiên cứu hình thành Hội đồng tư vấn giáo dục cho Thành phố đồng thời mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế để giúp cho thành phố.

Thành phố cũng đang định hướng đến xây dựng giáo dục thông minh, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu của Cuộc cách mạng lần thứ tư.

“Thành phố đang tập trung cho chương trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta đang đối mặt thách thức phải chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng được cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá chung trên phạm vi cả nước thì sự sẵn sàng cho cuộc cách mạng này chưa mạnh mẽ lắm. Thành phố là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước nên phải có sự đầu tư", ông Phong cho biết. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi và chúc mừng Giáo sư Lê Bảo Lâm.

Đoàn đã đến thăm gia đình cố Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Thiện Thành.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trân trọng ghi nhớ những công lao to lớn của cố giáo sư cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho nền y học nền giáo dục của nước nhà. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng gửi lời ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe toàn thể gia đình của cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Giáo sư Nguyễn Thiện Thành sinh ngày 30/09/1919 (từ trần ngày 08/10/2013) tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông trực tiếp tham gia vào những giai đoạn khốc liệt nhất của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Giáo sư Nguyễn Thiện Thành đã lập Quỹ học bổng do gia đình đóng góp và vận động mạnh thường quân cùng đóng góp để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Từ năm 2009 đến nay, Quỹ học bổng đã hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng tặng sinh viên, học sinh... Cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Nguyễn Thiện Thành là quá trình phấn đấu liên tục, cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp phát triển ngành y tế quân đội và y tế nhân dân.

** Đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thành phố. 

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan ân cần thăm hỏi, trò chuyện và chúc Nhà giáo Ưu tú  Nguyễn Văn Ngai luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thành phố. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan đến thăm Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai

** Cũng trong sáng 19/11, đoàn cán bộ Thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Nguyễn Hữu Hiệp dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Đến thăm Nhà giáo nhân dân Vũ Thị Oanh Cơ, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận 1, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Nguyễn Hữu Hiệp chúc cô nhiều sức khỏe, sống vui với gia đình, tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho những vấn đề của ngành giáo dục Thành phố; truyền lửa cho đội ngũ giáo viên trẻ kế thừa làm tốt nhiệm vụ trồng người.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Nguyễn Hữu Hiệp

Đoàn cũng đến thăm Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Năng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Vui mừng nhận thấy Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Năng vẫn khỏe mạnh, quan tâm sâu sát công tác giáo dục và sự phát triển của Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy – ông Nguyễn Hữu Hiệp trân trọng ghi nhận những đóng góp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Năng đối với ngành giáo dục Thành phố; mong rằng ông tiếp tục phát huy trí lực góp ý giúp TP thực hiện đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

** Sáng 19/11, Đoàn cán bộ Thành phố do ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Đến thăm Nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu, Nhà giáo đi B, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Thành phố, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ lòng tri ân về những đóng góp của Nhà giá Nguyễn Thị Yến Thu đối với sự nghiệp giáo dục của Thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, Nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu đã có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Thành phố.

Khi nghỉ hưu, dù tuổi cao những Nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu tiếp tục gắn bó Hội cựu giáo chức Thành phố, nơi có số lượng hội viên đông là những người từng công tác trong ngành giáo dục. Ông Nguyễn Văn Hiếu chúc Nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu luôn mạnh khỏe và tiếp tục có những đóng góp cho Thành phố trong công tác giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chúc mừng Nhà giáo Nguyễn Thị Yến Thu.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Tươi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận và cảm ơn những đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” của Nhà giáo Nhân dân Phan Thị Tươi. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, với tâm huyết, năng lực của mình Nhà giáo Nhân dân Phan Thị Tươi luôn quan tâm cho công tác đạo tạo các thế hệ  sinh viên.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chúc Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Tươi dồi dào sức khỏe và tin tưởng Giáo sư tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Thành phố và đất nước.

Những lời chúc 20/11 chân thành, ý nghĩa nhất tặng thầy cô: Những lời chúc chân thành, ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô đến từ tấm lòng chân thành, tri ân thầy cô dìu dắt.

 

Ngày 22/11: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thẩm định Sách giáo khoa (SGK) lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 vào ngày 22/11 tới.