Năm học 2017-2018: TPHCM có hơn 197.000 học sinh giỏi

(VOH) - Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018, TPHCM có hơn 197.000 học sinh giỏi.

Nhìn chung kết quả đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 đều tăng so với năm học trước. Trong đó, khối trung học cơ sở có gần 150.000 học sinh giỏi, chiếm hơn 36% số học sinh, khối trung học phổ thông có hơn 44.000 học sinh giỏi, chiếm tỷ lệ gần 22%.

Năm học 2017-2018: TPHCM có hơn 197.000 học sinh giỏi

Học sinh trung học tại TPHCM. Ảnh: VNE

Năm học vừa qua, học sinh thành phố cũng đạt nhiều huy chương ở các giải thi quốc tế như: huy chương bạc giải Tin học Olympic Châu Á, huy chương vàng và bạc cuộc thi Robotacon quốc tế...

Ngoài ra, học sinh thành phố còn đạt 167 giải học sinh giỏi khối trung học phổ thông và sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, hơn 5.000 giải học sinh giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật, giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố.

Thời gian qua, công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi được ngành giáo dục thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng. Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai để phục vụ mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng thành phố thông minh.