Ngày hội "Toán học cho một Thế giới tốt đẹp hơn"

(VOH) - Ngày hội Toán học học Mở (MOD) năm 2020 với chủ đề "Toán học cho một Thế giới tốt đẹp hơn" sẽ diễn ra vào Chủ nhật (6/12) tại Cơ sở 3 – Trường Đại học Văn Lang (Quận Bình Thạnh).

Tiếp nối sự thành công của Ngày hội Toán học mở (Math Open Day - MOD) tại TPHCM năm 2018 và 2019, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Văn Lang, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh và Hội Toán học TP. Hồ Chí Minh tổ chức MOD năm 2020 với chủ đề “Toán học cho một Thế giới tốt đẹp hơn - Mathematics for a Better World” vào ngày 6/12/2020 tại Trường Đại học Văn Lang - cơ sở 3.

Ngày hội Toán học mở tại TPHCM năm 2020 bao gồm 2 phần chính là các hoạt động chuyên môn và hoạt động trải nghiệm.

Ngày hội "Toán học cho một Thế giới tốt đẹp hơn"
Ngày hội Toán học học Mở (MOD) năm 2020 với chủ đề "Toán học cho một Thế giới tốt đẹp hơn" sẽ diễn ra vào Chủ nhật (6/12) tại Cơ sở 3 – Trường Đại học Văn Lang (Quận Bình Thạnh). Ảnh: internet

Ngày hội là hoạt động quảng bá về Toán do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức từ năm 2015. Đây là chuỗi hoạt động mở về Toán, nhằm tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, nhà Toán học... trong cả nước thưởng thức vẻ đẹp của Toán học. Qua đó, trải nghiệm và giao lưu văn hóa về Toán từ góc độ mới qua các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm, trí tuệ, đối thoại mở.  

Đây còn là nơi để học sinh, giáo viên các trường từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, tới trung học phổ thông được thể hiện thành quả Toán học và được giao lưu với các nhà Toán học.

Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động chuyên môn với Bài giảng đại chúng giới thiệu về “Mô phỏng số trong in 3D” do GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng - Viện trưởng Viện Công nghệ CIRTECH (thuộc Trường Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH), dành cho sinh viên, giảng viên và người yêu khoa học nói chung. Đến từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Phụ Hoàng Lân - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội sẽ trình bày bài giảng chuyên đề “Về Chương trình THPT môn Toán 2018 và Chương trình A-level của Anh”, dành cho giáo viên THPT, giáo viên THCS môn Toán (lớp 8, 9) và sinh viên sư phạm Toán.

Ngoài ra, ngày hội còn có hoat động giao lưu cùng Đại kiện tướng Lê Quang Liêm; trải nghiệm các hoạt động Toán học tại gian hàng của các đơn vị; thi đấu Cờ vua, Cờ tướng, Cờ vây, Rubic; tham quan các sản phẩm/mô hình liên quan tới Toán học, STEM – ROBOT...; Các hoạt động trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ” đến từ các trung tâm hoạt động giáo dục, các trường THPT trên địa bàn thành phố cùng một số khoa, trường thành viên thuộc trường Đại học Văn Lang.

Các hoạt động của ngày hội đều hướng tới mục tiêu quảng bá về Toán học, tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và những nhà giáo dục tới từ các tỉnh thành trong cả nước có những dịp cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của Toán học, cùng trải nghiệm và giao lưu văn hóa Toán từ những góc độ mới.