Phổ điểm thi lớp 10 tương đương năm học trước

(VOH) - Nếu ở kỳ thi năm trước khoảng 52% bài thi có điểm dưới trung bình, năm nay số lượng điểm dưới trung bình cũng tương đương mặc dù có nhiều bài toán thực tế.

Tại buổi họp báo công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào chiều ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM cho biết, kết quả phổ điểm các môn năm nay tương đương như năm ngoái. Đề thi đáp ứng yêu cầu thi và học gắn với thực tế.

>>> Điểm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2018

>>> Cách xem điểm thi vào lớp 10 năm 2018 tại TPHCM

Trong đó, môn Ngữ văn có gần 75.000 bài thi trên điểm trung bình, chiếm tỷ lệ trên 86%, hơn 6.000 bài trên 8 điểm, 9 bài điểm 0 chiếm tỷ lệ 0,01%. Có 4 bài thi Ngữ văn đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm.       

Môn toán có trên 42.000 bài từ 5 điểm trở lên, chiếm trên 48%, có 8.600 bài trên 8 điểm; 808 bài đạt điểm 10, chiếm tỷ lệ 0,93%. Bên cạnh đó, môn học này cũng có 256 bài đạt điểm 0, tỷ lệ 0,24%.

Với môn tiếng Anh có gần 44.000 bài từ điểm 5 trở lên, tỷ lệ trên 50%. Từ điểm từ 8 trở lên có hơn 9.800 bài chiếm trên 11%. Trong đó có 60 bài đạt điểm 10, tỷ lệ 0,1%. Tuy nhiên, môn tiếng Anh cũng  có 4 bài điểm 0 tỷ lệ 0,004%.

điểm thi, điểm thi lớp 10

Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM công bố thông tin chiều 13/6

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Giáo dục Đào tạo TPHCM khẳng định đề thi đáp ứng tốt yêu cầu phân hoá cho kỳ thi tuyển sinh, đồng  thời phát huy năng lực giải toán thực tế của người học.

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay có gần 88.000 thí sinh dự thi. Các em phải thi ba môn Toán, Văn và tiếng Anh. Nếu ở kỳ thi năm trước khoảng 52% bài thi có điểm dưới trung bình, năm nay số lượng điểm dưới trung bình cũng tương đương mặc dù có nhiều bài toán thực tế, nhiều vấn đề mở được đưa vào đề.