Sinh viên Ngoại Thương với sự kiện Infomation Day đầu tiên tại TPHCM

(VOH) - Mở đầu cho chuỗi sự kiện Information Day 2018 là buổi tọa đàm “Xuất nhập khẩu và logistics” với câu chuyện lập nghiệp vừa diễn ra vào ngày 6/5 tại trường Đại học Ngoại Thương.

Chuỗi sự kiện Information Day 2018 của dự án Kich off to Future, do Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới - JCI tổ chức là hoạt động không chỉ thu hút sự quan tâm của giới trẻ về chương trình truyền hình thực tế Kich off to Future 2018 mà còn là các buổi tọa đàm hướng nghiệp với những chủ đề nóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ trong nhiều lĩnh vực như marketing, nhận diện tính cách, quản trị bản thân, tinh thần lãnh đạo toàn cầu,...

Sinh viên Ngoại Thương với sự kiện Infomation Day đầu tiên tại TPHCM

Chụp hình lưu niệm giữa sinh viên Đại học Ngoại Thương với các diễn giả tai Kick off to Future 2018.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện này là buổi tọa đàm “Xuất nhập khẩu và logistics” với câu chuyện lập nghiệp vừa diễn ra vào ngày 6/5 tại trường Đại học Ngoại Thương. Với diễn giả là bà Phạm Thị Bích Huệ - Chủ tịch hội đồng quản trị Cảng Quốc tế Long An và ông Lê Thành Vinh - Tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ Nhất Việt Logistics mang đến một góc nhìn toàn diện từ con số 0 về ngành Logistics, xuất nhập khẩu, Supply Chain cũng như những tiềm năng còn chưa được khai phá của ngành này trong thời đại 4.0.

Tại buổi tọa đàm, các bạn sinh viên được nghe những chia sẻ về khó khăn trong ngày đầu lập nghiệp để tạo dựng cảng quốc tế Long An thành công như hiện nay. Những câu chuyện xây dựng chuỗi cung ứng và tiêu chí tuyển chọn, đào tạo nhân lực…

Bên cạnh Information Day tại trường Đại học Ngoại Thương, chuỗi Information Day sẽ tiếp tục diễn ra tại Đại học Nông Lâm, Đại học Công Nghiệp, RMIT, Tôn Đức Thắng,…