Sinh viên UEF đạt giải nhất Sơ khảo Đại hội hùng biện tiếng Hàn thế giới K-Speech lần thứ 25 tại Việt Nam

(VOH) - Thí sinh Phạm Trần Anh Thư với giải nhất sẽ là đại diện phía Nam Việt Nam tham dự vòng Chung kết sắp tới. 

Tại vòng sơ khảo Đại hội Hùng biện tiếng Hàn thế giới K-Speech lần thứ 25 tại Việt Nam vừa diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn của Trường đạt giải nhất và giải ba ở bảng dành cho sinh viên ngành Hàn. Thí sinh Phạm Trần Anh Thư với giải nhất sẽ là đại diện phía Nam Việt Nam tham dự vòng Chung kết sắp tới. 

Năm nay, vòng thi này gồm 2 nội dung hùng biện dành cho 2 bảng: bảng học sinh Hàn Quốc và bảng sinh viên ngành Hàn; song song đó là cuộc thi vẽ tranh Hàn Quốc dành cho đối tượng là học sinh cấp 1, 2 Hàn Quốc. Tổng số thí sinh tham dự đại hội lần này là 70 thí sinh.

Sinh viên Anh Thư (UEF) đạt giải nhất Sơ khảo Đại hội hùng biện tiếng Hàn thế giới K-Speech lần thứ 25 tại Việt Nam

Cuộc thi diễn ra hằng năm dưới sự chủ quản của Hiệp hội Hùng biện tiếng Hàn thế giới. Trong diễn văn về cuộc thi của Ông Lim Jae Hoon - Tổng Lãnh sự, Lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM chia sẻ: “Dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị vững chắc giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc. Tôi hy vọng cuộc thi Hùng biện tiếng Hàn lần này sẽ là sân chơi để các thí sinh cùng giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Đặc biệt, sự kiện lần này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là cơ hội tìm kiếm và đào tạo nguồn nhân tài có khả năng làm cầu nối cho mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong tương lai”.

Qua 25 mùa triển khai, Đại hội Hùng biện tiếng Hàn thế giới K-Speech ngày càng được phát triển về chất và lượng, đạt được vị thế nhất định liên quan đến các chương trình tiếng Hàn. Trong vòng sơ khảo năm nay, Ban tổ chức đã chứng kiến nhiều phần thi xuất sắc, từ khả năng tiếng Hàn, vốn kiến thức sâu rộng về văn hóa, con người Hàn Quốc trong từng cách biểu đạt, thuyết trình của thí sinh.