Thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Tỷ lệ 'chọi' nhiều trường giảm nhẹ

(VOH) - Tổng số nguyện vọng 1 của thí sinh đăng ký kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là hơn 89.000 giảm gần 9.000 nguyện vọng so với năm 2018.

Thống kê từ đăng ký nguyện vọng ban đầu của thí sinh cho thấy, tỷ lệ chọi của nhiều trường năm nay giảm nhẹ so với năm 2018. 54/107 trường có tỷ lệ chọi giảm từ 0.02 đến đến 1.34. Các trường giảm tỉ lệ chọi nhiều là Nguyễn Thượng Hiền - Quận Tân Bình (-1.34), Trưng Vương- Quận 1 (-1.04), Nguyễn Hữu Huân - Quận Thủ Đức (-0.92), Mạc Đĩnh Chi - Quận 6 (-0.87)…

Trong khi đó, có 49/105 trường có tỷ lệ chọi tăng so với năm 2018. Tuy nhiên, mức độ tăng không nhiều chỉ từ 0.02 đến 0.74. Các trường có tỉ lệ chọi tăng lên cao thêm là Phạm Văn Sáng - Huyện Hóc Môn (0,74), Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân (0.61), Nam Sài Gòn - Quận 7 (0.46), Nguyễn Du - Quận 10 (0.39)…

Thi lớp 10

Ảnh minh họa

Tổng số nguyện vọng 1 của thí sinh đăng ký kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là hơn 89.000 giảm gần 9.000 nguyện vọng so với năm 2018.

Theo ông Trần Mậu Minh, Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, nhìn chung năm nay số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 chỉ có 80.618 giảm so với năm rồi là 89.402, nên tỉ lệ chọi không tăng nhiều mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh giảm.

Thi lớp 10

Thi lớp 10

Thi lớp 10

Các trường top đầu vẫn là các trường có tỉ lệ chọi cao: Gia Định (2.72), Nguyễn Thượng Hiền (2.61), Thự hành Sư Phạm (2.61), Thực hành Sài Gòn (2.33), Lê Quý Đôn (2.31), Nguyễn Thị Minh Khai (2.21)…