Thu Hằng (Ninh Bình) giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020

Nữ sinh duy nhất của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Thu Hằng - đã xuất sắc giành chiếc vòng nguyệt quế vinh quang.

Nữ sinh đến từ vùng đất Kim Sơn (Ninh Bình) Nguyễn Thị Thu Hằng với tổng số điểm chung cuộc 235 đã giành vòng nguyệt quế.đã giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 (Olympia 20) diễn ra tại điểm cầu trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị và Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV3.

4 thí sinh xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 - năm 2020 chính thức bước vào cuộc đua cuối cùng trong trận Chung kết hôm nay gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội).

quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020
Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) xuất sắc trở thành nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2020. Ảnh: VTV

Ngay từ đầu chương trình, sau các màn giới thiệu thú vị, 4 nhà leo núi bước vào phần thi Khởi động. Ở chặng đua đầu tiên, Quốc Anh là thí sinh có màn thể hiện tốt nhất với 90 điểm. Xếp sau nam sinh Đắk Lắk là Thu Hằng, Dũng Trí, Tuấn Kiệt lần lượt có số điểm 60, 50 và 30.

Tới vòng thi Vượt chướng ngại vật, chỉ sau một hàng ngang gợi ý, Thu Hằng bất ngờ nhấn chuông giành quyền trả lời chỉ sau 1 dữ liệu. Với việc tìm ra đáp án đúng là “Y tế”, nữ sinh giành được 80 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm. Đây được coi là điểm chốt tạo đà giúp cho Thu Hằng bứt phá và cô liên tiếp giành được những điểm số cách biệt.

Với số điểm chung cuộc là 235 điểm, Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nữ đầu tiên lọt vào chung kết Olympia sau 8 năm và là nhà vô địch Olympia 20 năm qua. Đứng ở vị trí thứ 2 là Vũ Quốc Anh ( Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk). Đồng hạng 3 là hai thí sinh Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Văn Ngọc Tuấn Kiệt ( Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị),

Sau 20 năm phát sóng, “Đường lên đỉnh Olympia” vẫn giữ được sức hấp dẫn khi là sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT cả nước, chương trình có tuổi đời dài nhất của VTV. Khác với 19 trận chung kết trước, phần thưởng của nhà tài trợ được tăng từ 35.000 USD lên 40.000 USD để phục vụ việc du học của quán quân (nơi học do thí sinh lựa chọn).

Thí sinh về nhì sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng, người về ba là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, tương tự các năm trước đó, Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100%, 50%, 25% lần lượt cho thí sinh về nhất, nhì, ba theo học tại trường.