TPHCM: Khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 công lập

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chính thức số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 là 80.327 thí sinh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp và thi THPT Quốc gia năm 2019 mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 là 80.327 thí sinh.

Trong đó, 74.180 thí sinh đăng ký vào các lớp 10 thường và 6.147 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên.

Khoảng 15.000 học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10 công lập

Với các HS lớp 9, kỳ thi vào lớp 10 hết sức quan trọng. Ảnh: TNO

Các lớp chuyên có đông thí sinh đăng ký dự thi nhất là lớp chuyên Anh với 2.343 thí sinh, chuyên Toán có 1.095 thí sinh.

Đáng nói là năm học 2018 - 2019 có 95.334 học sinh tốt nghiệp lớp 9, nhưng chỉ hơn 80.000 em thi vào lớp 10, như vậy có khoảng 15.000 học sinh đã tự chọn cho mình hướng đi khác mà không vào lớp 10 công lập, như học tập tại các trường tư thục, quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề...

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra tại 135 hội đồng thi vào ngày 2 và 3/6/2019.

Hơn 10.000 giám thị và hơn 2.200 giám khảo được điều động phục vụ cho kỳ thi.