Trao giải Nhất cho 3 dự án dạy học

(VOH) - Cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tn được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức hàng năm, nhằm tăng cường định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

3 dự án "Cho em tuổi thơ" của trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1; "Chinh phục tương lai" - Trung học cơ sở Sương Nguyệt Anh, Quận 8 và dự án "Trong tiếng Việt, sáng hồn Việt" của trường trung học phổ thông Quận Phú Nhuận, được trao giải Nhất hạng mục dạy học theo dự án, tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin vừa diễn ra chiều 21/1.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu trao giải Nhất cho các giáo viên đạt giải

Trong năm thứ 3 tổ chức, cuộc thi thu hút trên 1.100 sản phẩm, tăng gấp 3 lần so với năm học trước. Bên cạnh những hạng mục Dạy học theo dự án, Phần mềm và Trang web cho giáo dục, cuộc thi năm nay bổ sung thêm 2 hạng mục là Thiết kế bài giảng điện tử và Thiết kế bài giảng trên  Microsoft Power Point.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định luôn tạo điều kiện và mong muốn sự đổi mới từ giáo viên. Các trang thiết bị dạy học mà thành phố đầu tư sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có sự nỗ lực từ phía thầy cô.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị hoạt động này không chỉ diễn ra trong thời gian tham gia cuộc thi mà còn phải thực sự diễn ra hàng ngày trên lớp để giúp cho mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học đạt kết quả.