Trường Đại học Quốc tế trao gần 17 tỷ đồng học bổng cho các tân sinh viên

(VOH) - Trong năm học 2020 - 2021, trường Đại học Quốc tế trao 138 suất học bổng cho các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng.

Sáng 21/10/2020, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Đợt khai giảng này, Trường chào đón gần 1.900 tân sinh viên đến từ 40 tỉnh thành trong cả nước.

Năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh theo 6 phương thức tuyển sinh khác nhau (nhiều nhất cả nước về số lượng phương thức xét tuyển). Theo đó, đã có 1.163 em trúng tuyển từ kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, 333 em trở thành tân sinh viên từ kì thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức và 220 em có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia, đến từ các trường chuyên trong cả nước...

học bổng, đại học quốc tế
Đại diện Trường Đại học Quốc tế trao học bổng cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020

Hằng năm, Trường Đại học Quốc tế dành trên 37 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của trường để cấp học bổng cho sinh viên, học viên đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh cũng như sinh viên đạt thành tích học tập tốt tại trường. Học bổng dựa trên thành tích học tập của từng sinh viên, bao gồm: Học bổng toàn phần (100% học phí – từ 108 triệu đồng đến 156 triệu đồng) và Học bổng bán phần (50% hoặc 25% học phí – từ 27 triệu đến 78 triệu đồng).

Trong năm học mới 2020 - 2021, Trường Đại học Quốc tế trao 138 suất học bổng với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng nhằm tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua.

Trường Đại học Quốc tế hiện có 19 ngành đào tạo Bậc đại học, 08 chương trình đào tạo bậc Cao học và 04 chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ. Đặc biệt, trường còn có nhiều chương trình liên kết với các trường đối tác uy tín, thứ hạng cao trên thế giới như ngành Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Ngôn ngữ Anh ở đa dạng các mô hình như 2+2, 3+1 và 4+0 với ĐH West of England; ngành Công nghiệp Thực phẩm với ĐH Nottingham, Anh Quốc (2+2), ngành Công nghệ Thông tin với ĐH Deakin, Úc (2+2; 2.5+1.5; 3+1), ngành Quản trị Kinh doanh (1+2, 1.5+1.5) với Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand; ngành Quản trị Kinh doanh 2+2 với ĐH New South Wales, Úc, với ĐH Houston, Mỹ; ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện với ĐH Binghamton, Mỹ…

Được thành lập vào tháng 12/2003, Trường Đại học Quốc tế là trường đại học công lập đầu tiên sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong việc giảng dạy và nghiên cứu. Tính đến thời điểm tháng 9/2020, Trường có hơn 8.800 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh bậc Sau đại học.

Sau gần 17 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Quốc tế đã trở thành một trong những trường đại học công lập có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam với 12 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá của Mạng lưới các trường Đai học Đông Nam Á (AUN-QA) và 02 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Tổ chức Kiểm định các chương trình Đào tạo Kỹ thuật – Công nghệ Hoa Kỳ).

Trường Đại học Quốc tế là cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET - 2016). Đặc biệt, trường là một trong 07 trường đại học trong tổng số hơn 7.000 trường đại học của khu vực Đông Nam Á đạt chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục của AUN-QA (2019).