Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ

(VOH) - Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với gần 23.780 sinh viên ở bậc Đại học trong năm học 2019-2020.

Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế được công bố, sinh viên quốc tế tiếp tục chiếm 5,5% trong tổng số sinh viên ở bậc Đại học tại Hoa Kỳ với hơn 1.075.490 sinh viên năm học 2019-2020.

Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với gần 23.780 sinh viên ở bậc Đại học trong năm học 2019-2020.

Theo thống kê, sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ trong năm học này. Ảnh: Bloomberg

Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ
Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ.

Trong gần 23.780 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69,8% học đại học, 15,3% sau đại học, 11,4% tham gia vào chương trình thực tập không bắt buộc (OPT), và 3,5% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.

Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy sự tăng nhẹ trong số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam, từ 1.228 trong năm học 2017-2018 lên 1.235 trong năm học 2018-2019.

Trong năm học 2018 - 2019, Việt Nam cũng đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, với 24.392 sinh viên, tăng 0,3% so với năm học 2017 - 2018 và đóng góp gần 1 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Đến năm 2019, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 5 (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Arab Saudi), đều này chứng tỏ sinh viên Việt Nam ngày càng ưa thích việc đi du học Mỹ.

Các sinh viên Việt Nam hiện diện ở tất cả 50 bang ở Mỹ, trong đó, 5 bang có nhiều sinh viên Việt Nam nhất là California, Texas, Washington, Massachusetts và New York.

Sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến các ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Hơn một nửa (52%) tổng số sinh viên quốc tế theo học các chuyên ngành STEM.

Bất chấp sự sụt giảm 4,4%, kỹ thuật vẫn là ngành học phổ biến nhất của sinh viên quốc tế với 1/5 số sinh viên theo học trong lĩnh vực này. Các lĩnh vực toán học, khoa học máy tính, và khoa học vật lý tiếp tục tăng lần lượt là 0,9% và 1,2%.

10 tiểu bang dẫn đầu về số lượng sinh viên quốc tế theo học tiếp tục là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana.