Cầu sắt An Phú Đông khắc phục xong tình trạng lệch nhịp

(VOH) - Cầu sắt An Phú Đông khắc phục xong tình trạng lệch nhịp cầu sau khi bị sà lan tông làm một nhịp cầu bị sụp khoảng nửa mét.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, cầu sắt An Phú Đông đã khắc phục xong tình trạng lệch nhịp cầu sau khi bị sà lan tông hôm 16/10, làm một nhịp cầu bị sụp khoảng nửa mét.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đây chỉ là bước khắc phục ban đầu, chưa phải sửa chữa. Hiện đơn vị đang trình Sở Giao thông Vận tải phương án sửa chữa và cách khắc phục triệt để sự cố trên. Phương án bồi thường thiệt hại cũng đã được trình, chi phí vào khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cần có cuộc họp để thống nhất ý kiến các bên liên quan.

Sau khi Sở Giao thông Vận tải thông qua phương án sửa chữa và bồi thường thiệt hại, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ tiến hành sửa chữa ngay.

Dự kiến cầu sắt tạm An Phú Đông sau khi sửa chữa sẽ thông xe trong tháng 12/2020 (Ảnh: TTO)

Trước đó vào ngày 16/10, sà lan biển số LA-7474 lưu thông trên kênh Vàm Thuật theo hướng thượng lưu (phía cầu An Lộc) về phía hạ lưu (cầu Bình Lợi) thì đâm vào nhịp giữa cầu sắt An Phú Đông, khiến cho toàn bộ kết cấu nhịp 6 cầu bị dịch chuyển, biến dạng. Đồng thời, xô đẩy kết cấu cầu thép về phía hạ lưu khoảng 1m. Các gối dàn cầu bị đẩy ra khỏi vị trí; mặt cầu bị sụp xuống, kết cấu thép gối, thép dàn đầu nhịp bị biến dạng hư hỏng…

Công trình cầu sắt An Phú Đông có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng được khởi công từ tháng 2/2020. Cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn xe ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Đồng thời, xây dựng cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật...

Theo kế hoạch, cầu sắt An Phú Đông sẽ được hoàn thành trong tháng 9. Nhưng do phải tiến hành điều chỉnh kỹ thuật một số hạng mục xây dựng nên lùi ngày thông xe đến cuối tháng 10.

Cầu sắt An Phú Đông có điểm đầu M1 ở cuối đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) và điểm cuối M2 tại đường Vườn Lài (quận 12). Cầu sắt An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu - là nơi kết nối giao thông giữa phường An Phú Đông (quận 12) với phường 5 (quận Gò Vấp) và là trục đường có lộ trình vào trung tâm Thành phố gần nhất.