Gia Trưởng

(VOH) - Buông tờ báo xuống, anh Tư hưu trí nói với Anh em trong bàn. “Đầu tư cho mấy tập đoàn, mấy Tổng công ty nhà nước quá trời tiền của thế nầy mà không đem lại hiệu quả thì làm sao mình cất cánh được đây?“.

 

Gia Trưởng

 

(VOH) - Buông tờ báo xuống, anh Tư hưu trí nói với Anh em trong bàn. “Đầu tư cho mấy tập đoàn, mấy Tổng công ty nhà nước quá trời tiền của thế nầy mà không đem lại hiệu quả thì làm sao mình cất cánh được đây?“.

 

Minh họa cho câu bình luận của mình – Anh cung cấp thông tin: các tập đoàn, Tổng công ty lớn chiếm hơn 50% vốn đầu tư nhà nước; 70% tổng dư nợ quốc gia; 80% tổng dư nợ tín dụng – vậy mà chỉ tạo ra hơn 17% lợi nhuận. Theo báo cáo của Ủy ban kinh tế quốc hội cho thấy rất khó kiểm soát và đánh giá hoạt động đầu tư của các tập đoàn, Tổng công ty, khó đánh giá về khả năng trả nợ vay của các doanh nghiệp nhà nước- Làm như người nắm chắc sự kiện thời sự, Ba Thợ Hồ nổ liền “Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Nhượng – Quảng Bình – còn bi quan hơn khi “ổng” nói: Nhân dân còn băn khoăn về khả năng trả nợ của mấy “đại gia” tập đoàn – Tổng công ti nhà nước có người còn băn khoăn luôn chuyện bảo lảnh của chánh phủ, bảo lảnh vốn vay của 1 số tập đoàn lớn- Nếu như không hiệu quả thì làm sao?“ Cách đây khoản 1 tuần – tui có nghe Đài của anh Hai SàiGòn có đặt vấn đề giám sát hoạt động của mấy “đại gia” nhà nước nầy – Anh Hai SàiGòn cho tụi nầy biết ý kiến của Anh về vụ nầy đi – Theo yêu cầu của Anh em , Hai SàiGòn nhận định: kỳ họp Quốc hội lần nầy quả là có nhiều ý kiền đóng góp xây dựng mạnh dạn cho việc điều hành của Chánh phủ – nhất là phần góp ý thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2008 và kế hoạch 2009.

 

Các đại biểu Quốc hội đã chỉ đích danh các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả, đòi có hình thức xử lý những người làm công tác dự báo sai … Thậm chí có đại biểu còn gay gắt: “Có người đặt câu hỏi: có hay không một bộ phận các đại gia” thời gian qua đã chi phối nền kinh tế đất nước, để xẩy ra hệ lụy kinh tế xã hội mà cả đất nước phải gánh chịu – Theo Hai SàiGòn những vấn đề góp ý của đại biểu là đúng, là chân thành, thể hiện tính dân chủ trong cơ quan quyền lực của nhà nước ta – Nhưng trước khi “sờ gáy” mấy “đại gia” – ít nhứt các đại biểu cũng phải nhìn lại: những chỉ tiêu những con số mà đại biểu phê phán do chính các đại biểu biểu quyết thông qua. Nếu tập đoàn, Tổng công ty nào sai – sai tới đâu kiến nghị chánh phủ xử lý – Quốc hội chưa bàn bạc thảo luận gì về luật đầu tư công để điều chỉnh vấn đề nầy do dó cần sớm ban hành luật đầu tư công – vấn đề bao trùm là doanh nghiệp nhà nước ở nước ta có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân – Do đó doanh nghiệp nhà nước phải có trách nhiệm tao điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Thực tế đã chứng minh – chính doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp hơn 30% GDP – Nói theo ngôn ngữ Nam Bộ - Doanh nghiệp nhà nước – đặc biệt là các tập đoàn Tổng công ty lớn coi như là Anh cả, Anh hai, mà anh Cả, anh 2 thì có trách nhiệm chăm sóc – thay mặt cha mẹ cưu mang dạy dổ em út cho nên người – Còn đại biểu quốc hội là bậc cô bác với kinh nghiệm trường đời – thấy con cháu sơ xuất gì thì chỉ bảo cho nhau – như vậy gia đình trong ấm ngoài êm thôi – có gì đâu mà ầm ỉ. Nghe Hai SàiGòn “lí lựn” mọi người cười ồ và cảnh báo ”coi chừng ông bị quan điểm gia trưởng chi phối đó nghen” – Hai SàiGòn thanh minh liền: Tôi nói chuyện với mấy ông trên bàn trà mà – có văn bản gì đâu – Ai qui chụp, tui chối liền”.

 

Hai Sài Gòn