Giống nhau:
- Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức điện (đối với điện trường) và một đường sức từ đối với từ trường.
- Đường sức từ và đường sức điện đều có hướng.
- Nơi nào có điện trường hoặc từ trường mạnh thì đường sức điện hoặc đường sức từ dày (mau). Ngược lại, nơi nào có điện trường hoặc từ trường yếu thì đường sức điện hoặc đường sức từ thưa.
Khác nhau
- Đường sức điện là những đường cong không khép kín, đi ra ở điện tích dương, đi vào ở điện tích âm, hoặc đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng, hoặc đi ra từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm.
- Đường sức từ là những đường cong khép kín vô hạn ở hai đầu, đi ra từ cực Bắc đi vào từ cực Nam.