Chủ tịch nước Trần Đại Quang: “Tham nhũng trở thành quốc nạn”

(VOH) - “Tham nhũng trở thành quốc nạn – là một trong bốn nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Do đó, Đảng và Nhà nước đã đề ra chủ trương với một quyết tâm chính trị cao: kiên quyết đấu tranh và loại trừ tham nhũng”.

Đây là khẳng định của ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước tại buổi tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang quận 3 của tổ ứng viên đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 vào sáng nay 10/5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với cử tri vào ngày 10/5 (Ảnh: Hoàng Vương/TNO)

Các thành viên còn lại trong tổ gồm: ông Lâm Đình Thắng – Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam, Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, GS-TS Trần Đông A - Ủy viên UB MTTQ Việt Nam và bà Đặng Thị Thùy Dung – Phó Tổng giám đốc Công ty Dệt may Gia Định.

Tại hội nghị, 11 lượt cử tri phát biểu về 26 vấn đề từ an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, vay nợ công, nhà ở cho lực lượng vũ trang… đến nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn gây ung thư ảnh hưởng đến sức khỏe người dân…

Đặc biệt, cử tri chất vấn ông Trần Đại Quang về việc ngư dân bị tàu nước ngoài tấn công, phá hoại tàu cá Việt Nam… Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt tổ ứng viên tiếp thu ý kiến cử tri và khẳng định vấn đề chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân bám biển, đưa pháp luật vào cuộc sống và quyết tâm chấn chỉnh kỷ cương phép nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng ghi nhận, chia sẻ một số khó khăn của lực lượng vũ trang hiện nay và cho biết sẽ xem xét chế độ chính sách để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ.