Tiếp xúc cử tri đơn vị số 4 ( quận 5, quận 10, quận 11) và đơn vị số 11 ( quận 10)

(VOH) - Chiều 11/5, ông Lê Minh Trí - ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng các ông Huỳnh Thành Đạt - Phó giám đốc Trường đại học quốc gia TPHCM, ông Lâm Thiếu Quân –Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, ông Phạm Phú Quốc - Tổng giám đốc Công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM và bà Vương Thanh Liễu - Chủ tịch hội đồng Đội TP là ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị số 4 gồm các quận 5,10,11; ông Tất Thành Cang - Phó bí thư thường trực thành ủy TPHCM cùng 4 ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân TP khóa IX, thuộc đơn vị bầu cử số 11, quận 10 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc cử tri các phường 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11 của quận 10.

Cử tri quan tâm đến các hạn chế gây nhiều bức xúc, tình hình tội phạm phức tạp, việc thực thi pháp luật, việc giải quyết các vụ án có dấu hiệu oan sai, tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự đô thị.

Trả lời chất vấn của cử tri quận 10, ông Lê Minh Trí cho rằng sẽ tập trung chỉ đạo việc kiểm sát phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội, thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực.

Trước những vấn đề mà cử tri quận 10 đặt ra về dân sinh, ông Tất Thành Cang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP cho rằng sẽ đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách để huy động tốt hơn nguồn lực nhằm giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triể kinh tế - văn hóa - xã hội đặc biệt là thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá của TP.

Ngoài ra  sẽ đề xuất những giải pháp để tạo sự chuyển biến tích cực trong giáo dục đào tạo, y tế, đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các ứng cử viên ghi nhận và hứa với bà con cử tri quận 10 sẽ chuyển tải tất cả ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, bức xúc của cử tri đến với diễn đàn của Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP nhiệm ký tới nếu được đắc cử với tinh thần nói ít làm nhiều và làm thật để cho dân tin.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP khóa IX đơn vị số 11 sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri quận 10 vào ngày 12 và 13 tháng 5.