3 ngày Tết Kỷ Sửu 2009, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đón khoảng 350.000 khách

(VOH) - Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch văn hóa Suối Tiên ước tính, trong 3 ngày, từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết Kỷ Sửu 2009, lượng khách đến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đạt khoảng 350.000 người, tăng khoảng 5% so với năm trước.

3 ngày Tết Kỷ Sửu 2009, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đón khoảng 350.000 khách

 

(VOH) - Theo ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch văn hóa Suối Tiên ước tính, trong 3 ngày, từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết Kỷ Sửu 2009, lượng khách đến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đạt khoảng 350.000 người, tăng khoảng 5% so với năm trước.

 

 

Du khách đổ về Suối Tiên trưa mùng 3 Tết đông đảo hơn. Ảnh: VNE

 

Khách đến đây ở nhiều địa phương từ Ninh Thuận đến Bến Tre, trong đó có bà con dân tộc ở Bình Phước, Bình Thuận, Đắc Lắc và cả du khách Campuchia, Thái Lan, Indonesia... Năm nay, ngoài một số hoạt động vui chơi có sẵn, Suối Tiên đưa thêm một số loại hình mới vào phục vụ du khách là Đại cung Phụng hoàng Tiên, Đại cung Lạc cảnh tiên ngư, Tháp vũ trụ kinh hoàng, Trung tâm thư giãn và Nhà hàng Long Phụng.

 

Năm 2009 này, giá vé vào cổng Suối Tiên không đổi là 45.000 đồng/người lớn và 25.000 đồng/trẻ em, trong đó có thẻ cào nhận quà thưởng khuyến mãi, tổng giá trị 500 triệu đồng./.

 

Nguyễn Thắng