"40 năm - Vang khúc khải hoàn"

(VOH) - Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), tối 21/4, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP tổ chức Chương trình văn nghệ và giao lưu với nhân chứng lịch sử với chủ đề "40 năm - Vang khúc khải hoàn".

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và ông Hoàng Đôn Nhật Tân (đứng) giao lưu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Thanh

Khán giả đã được ôn lại lịch sử một thời hào hùng, đầy thử thách ở miền Nam, các sinh viên học sinh đô thị lấy văn chương, âm nhạc làm vũ khí đắc lực để cổ vũ tinh thần yêu nước, đòi hòa bình, thống nhất.

Chương trình đã giao lưu với các nhân chứng lịch sử - nhạc sĩ tham gia trong phong trào đấu tranh của Hội Sinh viên Sài Gòn như nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, ông Hoàng Đôn Nhật Tân.

Chương trình đã gửi đến công chúng những nhạc phẩm vượt thời gian, một thời vang mãi về lòng yêu nước, về sự khích lệ, cổ vũ tinh thần "Quyết chiến - Quyết thắng" của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước như: Hát cho dân tôi nghe, Người mẹ Bàn Cờ, Tự nguyện, Dậy mà đi, Tổ quốc ơi ta đã nghe...