“Bản sắc dân tộc trong đời sống Văn hóa nghệ thuật TP.HCM”

(VOH) - Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề “Bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quá trình hội nhập quốc tế hiện nay”. Tham dự buổi hội thảo có PSG TS Đào Duy Quát – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung Ương cùng nhiều nhà lý luận, phê bình từ Trung ương cho đến các văn nghệ sĩ đang làm việc tại thành phố.
Tiết mục múa Đồng thoại của Long Phi - bé Gia Linh, nhóm nhảy hip hop Free Style và tốp múa nam nữ Nhà hát Bông Sen - Ảnh: T.T.D/TTO

Hội thảo là dịp để các nhà lý luận, phê bình, giới văn nghệ sĩ nói riêng và toàn thể nhân dân Thành phố cùng nhìn lại thực trạng của việc gìn giữ, bảo tồn “bản sắc văn hóa dân tộc” trong công tác phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của Thành phố. Chính vì vậy, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố mong muốn nhận được sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ để hội thảo này có thể gợi mở những phương án hiệu quả nhất, tư vấn cho Thành phố làm tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật. 

Với một đề dẫn xúc tích và đi thẳng vào vấn đề, bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy – Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM đã phát biểu tại hội thảo: "Hội thảo hướng đến giải pháp về việc làm thế nào để bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật TP.HCM quá trình hội nhập quốc tế hiện nay; tiếp thu tinh hoa văn hóa và phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới như thế nào để chúng ta vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố vừa làm phong phú, đặc sắc thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật của thành phố”.