Biểu tượng các mùa Xuân lịch sử năm Thân tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng - Bính Thân

(VOH) - Trong buổi họp báo sáng 14/1, Ban Tổ chức Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng cho biết: “Về làng” là chủ đề cho Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng - Bính Thân 2016.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng thu hút đông đảo người đến thưởng lãm. Ảnh minh họa: NLD

Hội chợ Hoa xuân sẽ diễn ra trên khu vực 7 hec ta cạnh hồ Bán Nguyệt với 4 khu vực chính là: Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân và Góp Xuân.

Các hình ảnh tiêu biểu của làng quê 3 miền được tái hiện như: cổng làng, giếng làng, guồng xe nước, thuyền thúng, vó cá trên sông…

Các tác phẩm cây cảnh, kỳ hoa dị thảo khắp vùng miền sẽ được gửi về tham dự các cuộc thi Hoa Đồng Cỏ Nội. Trong đó có cặp cây me 150 tuổi, cặp dừa 15 đọt đã đưa vào sách kỷ  lục Việt Nam.

Linh vật Khỉ, biểu tượng lịch sử thắng lợi những năm Thân của đất nước sẽ được tái hiện qua mô phỏng Đảo Khỉ và một góc rừng khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Theo Ban tổ chức sẽ có 500 gian hàng hoa kiểng, 200 gian hàng phục vụ tết và các chương trình biễu diễn phục vụ trong thời gian hội chợ Xuân diễn ra từ 23 đến 29 tháng chạp âm lịch (ngày 1/2 - 7/2/2016).