Cần luật hóa loại hình xuất bản phẩm điện tử

(VOH) - Sáng 29/3, Uỷ ban Văn hóa Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng (UB VH-GD-TTN&NĐ) Quốc Hội đã tổ chức Hội nghị Góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) với tên gọi “Luật Xuất bản, In, Phát hành”.

Ảnh minh họa: daibieunhandan

Theo GS.Viện sĩ Đào Trọng Thi - chủ nhiệm Uỷ ban, dự thảo lần này tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: tên gọi và phạm vi điều chỉnh Luật, mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản, vấn đề xuất bản xuất bản phẩm điện tử, quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản… Theo Luật gia Phan Thị Việt Thu - Hội Luật Gia TPHCM, dự thảo Luật lần này đưa ra nhiều quy định rườm rà thể hiện ngay ở tên gọi, có thể sửa thành “Luật Xuất Bản - Ấn hành” nếu muốn nhấn mạnh phần in và phát hành. Trong khi đó, PGS.TS Lương Ngọc Toản - nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban VH-GD-TTN&NĐ của Quốc Hội cho rằng cần giữ nguyên tên gọi Luật Xuất Bản là bởi vì:

Cũng theo PGS.TS Lương Ngọc Toản, lĩnh vực xuất bản xuất bản phẩm điện tử hiện đang phát triển sôi động trong và ngoài nước, đây là lĩnh vực còn mới ở nước ta nên rất cần những quy định cụ thể về loại hình này. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị. TS Quách Thu Nguyệt - nguyên giám đốc Nhà Xuất Trẻ cho rằng, xuất bản phẩm điện tử hiện đang tồn tại dưới nhiều hình thức: Chuyển từ sách in sang sách số; Số hoá bản thảo mới; In theo nhu cầu…đã dần thay đổi thói quen và cách thức đọc trong giới trẻ. Do vậy, Luật sửa đổi không thể né tránh hoặc đưa ra nội dung chung chung có thể phát sinh những kẻ hở trong quản lý loại hình xuất bản này./.