Công trình tín ngưỡng Miếu Nổi (Q.Gò Vấp) được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

(VOH) - Miếu Nổi (hay còn gọi là miếu Phù Châu) ở địa phận phường 5, quận Gò Vấp được xem là một trong những công trình tín ngưỡng độc đáo nhất Việt Nam vừa được UBND thành phố xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Cụm công trình Miếu Nổi được xây trên một cồn đất nhỏ có diện tích khoảng 2.500m2 nổi giữa sông Vàm Thuật, đoạn chảy qua quận 12 và quận Gò Vấp. Với địa thế đặc biệt nên được người dân gọi là Miếu Nổi. Đặc biệt nếu du khách muốn sang thăm viếng miếu phải đi bằng đò…

Được biết hiện nay trên địa bàn quận Gò Vấp có 9 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia (gồm Tịnh xá Ngọc Phương, Đình Thông Tây Hội, chùa Sắc Tứ Trường Thọ) và 6 di tích cấp thành phố.


Miếu Nổi trên sông Vàm Thuật, Phường 5, quận Gò Vấp (Ảnh: Internet)