'Đường tăng' Nhiếp Viễn bị bắt vì đánh tài xế taxi

Tài tử Nhiếp Viễn, từng đóng vai Đường tăng trong phim Tây Du Ký phiên bản năm 2010 của đạo diễn Trương Kỷ Trung, cùng bạn bè bị cảnh sát bắt giữ sau khi đánh bị thương một tài xế taxi tại Thượng Hải - Trung Quốc.

Theo lời khai của người lái taxi họ Triệu, sáng 9-3, anh đợi khách ở ngoài sảnh khách sạn thuộc Tập đoàn Khách sạn quốc tế Cẩm Giang, trước anh còn có hai xe taxi khác.

Một lúc sau, Khâu Khải Minh (phát thanh viên nổi tiếng của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV)) bước ra, hai tài xế đứng trên anh chạy lại mời nhưng Khải Minh từ chối vì đã có xe riêng. Thế nhưng, không lâu sau, Khâu Khải Minh quay lại và đến nói chuyện với 2 tài xế.

“Hai tài xế đó có vẻ không vui. Họ nói qua nói lại vài câu rồi sau đó Khâu Khải Minh nặng lời mắng chửi. Tôi tức khí nên cũng chạy lại nói phải trái. Sau khi tranh cãi, Khâu Khải Minh gọi mấy cuộc điện thoại. Tầm 10 phút sau, Nhiếp Viễn, Cao Phong (cựu tuyển thủ quốc gia) cùng một người nữa bước ra. Lúc này, hai tài xế kia đón được khách nên đi mất, chỉ còn 1 mình tôi” - tài xế họ Triệu nói. Theo điều tra của cảnh sát, ba người này xông lại đánh tài xế họ Triệu, khiến anh bị thương ở mắt, mũi và vai.

Ngày 10-3, Cao Phong, Nhiếp Viễn bị tạm giữ, Khâu Khải Minh được bảo lãnh chờ điều tra. Cảnh sát quận Hoàng Phố, TP Thượng Hải xác nhận Cao Phong còn sử dụng ma túy đá.

Trước nghi ngờ Nhiếp Viễn cũng dính líu tới ma túy, đại diện công ty quản lý của anh phủ nhận: “Hành vi của Nhiếp Viễn gây ảnh hưởng xấu tới trật tự công cộng, anh ấy sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nhiếp Viễn không sử dụng ma túy”.

Nhiếp Viễn sinh năm 1978, ngoài vai Đường tăng, anh còn tham gia nhiều phim khác: Tuyết Sơn Phi Hồ, Tam Quốc Chí, Long Môn Phi Giáp, …